Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm
TPO - Bằng Kiều cho biết anh về nước từ tháng 9/2020. Nam ca sĩ tiết lộ, ah sẽ về quê nội, đi tảo mộ và thăm họ hàng.

Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm

Bằng Kiều chia sẻ: “Lần đầu về quê đón Tết sau 20 năm, tôi chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn tôi về quê nội. Tôi và các anh chị em hẹn hò nhau đi tảo mộ, đón Tết bên nhau, cùng đi thăm họ hàng. Tôi quyết định Tết này phải dành thời gian cho anh chị em nhiều hơn. Về nước, tôi được thỏa mãn việc đi hát nhưng lại phải xa mẹ, các con. Trong thời dịch bệnh, ai cũng phải lựa chọn. Thực ra, các cháu cũng lớn, hiểu chuyện, biết bố về Việt Nam biểu diễn. Hàng ngày, tôi vẫn trò chuyện với các con nên không có cảm giác xa cách”. (Theo Zing)

Ca sĩ Minh Vương M4U đón Tết xa nhà, thực hiện MV trong khu cách ly

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm ảnh 1  

Sau khi đi diễn ở Hải Dương, ca sĩ Minh Vương đi cách ly tại Quốc Oai. Phải đón Tết xa nhà, ca sĩ thực hiện một MV trong thời gian chỉ 3 ngày. Nói về cơ duyên này, Minh Vương kể trong thời gian cách ly chỉ đọc sách, xem các chương trình giải trí. Một người chị gửi cho Minh Vương MV “We are the family” kèm theo lời chúc mạnh mẽ. “We are the family” với sự góp mặt của Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều, Hà Lê, Kiều Minh Tâm cùng 60 em thiếu nhi vũ đoàn Ballet Dance múa phụ họa có sức lan toả mạnh mẽ. Chỉ sau hơn tuần ra mắt, “We are the family” đạt gần 5 triệu lượt xem. Minh Vương quyết định cover lại và dàn dựng ca khúc này theo phong cách acoustic. (XEM CHI TIẾT)

Hoài Linh tái xuất màn ảnh nhỏ với tạo hình rapper BinZ siêu chất, hứa hẹn làm dậy sóng đêm Giao Thừa

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm ảnh 2  

Đêm Giao Thừa Tết năm nay, NSƯT Hoài Linh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng. Đặc biệt với tạo hình rapper Binz và phô diễn khả năng đọc rap cực chất, nam nghệ sĩ gạo cội chắc chắn sẽ khiến fan đứng ngồi không yên với tiết mục hài kịch trong chương trình giải trí đặc biệt - Sóng 21. Xuất hiện trở lại màn ảnh nhỏ trong Sóng 21, danh hài - NSƯT Hoài Linh hóa thân thành nhân vật ông Tư Tết với tính cách vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa thú vị, trẻ trung, rất bắt trend và hay giúp đỡ mọi người với hành động đẹp là thường may khẩu trang tặng cho bà con xung quanh vào những đợt dịch. Không chỉ đặc biệt về tính cách nhân vật, NSƯT Hoài Linh còn xuất hiện nổi bật với “bộ cánh” có 1-0-2 khi hóa thân thành rapper Binz và thể hiện tài đọc rap hứa hẹn làm khán giả “điêu đứng”. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống lang thang ăn xin ở Mỹ của ca sĩ Kim Ngân - từng xinh đẹp bậc nhất hải ngoại

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm ảnh 3  

Mới đây, Kim Tiểu Long đăng ảnh chụp chung với cựu ca sĩ Kim Ngân ở Mỹ kèm với tấm hình thời hoàng kim của Kim Ngân trên trang cá nhân và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, nam nghệ sĩ cải lương viết: Cô ấy ngày xưa đẹp như hoa hậu. Ca sĩ rất nổi tiếng hát nhạc nhảy đó cả nhà biết tên cô ấy. Thương cô quá, cầu mong cô khỏe hết bệnh”. Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, cô được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. (XEM CHI TIẾT)

Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ‘Làng tôi’ qua đời

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm ảnh 4  

Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả các ca khúc như “Làng tôi”, “Bên kia sông Đuống” qua đời sáng 8/2 tại nhà riêng ở Hà Nội. Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Hồ Bắc, ông ra đi do bệnh tuổi già, hưởng thọ 91 tuổi. Nhạc sĩ Hồ Bắc bị tai biến khoảng ba năm trước, những năm cuối đời ông phải ngồi xe lăn. Lễ viếng nhạc sĩ Hồ Bắc diễn ra 16h45 chiều 9/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thành Tông Hà Nội. Linh cữu ông được đưa đi hoả táng tại Đài hoá thân hoàn vũ. Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh năm 1930 tại làng Phù Lưu, Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ông tham gia cách mạng từ sớm, 15 tuổi đã là cán bộ Việt Minh phụ rtachs Thiếu nhi tuyên truyền cách mạng. Hồ Bắc nhập ngũ và là cán bộ âm nhạc của Văn công sư đoàn 316, Tổng cục Hậu cần. (XEM CHI TIẾT)

'Ngọc nữ bolero' Tố My ám ảnh vì Tết nào cũng bị hỏi chuyện lấy chồng

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm ảnh 5  

Những ngày giáp tết, thay vì tất bật chạy show như mọi năm, Tố My lại dành thời gian ở nhà tự tay gói những chiếc bánh chưng để tặng bạn bè, người thân. "Ngọc nữ bolero" thật thà cho biết: "Năm nay My cũng như nhiều anh chị nghệ sĩ khác bị hủy rất nhiều show vì Covid. Chưa có cái Tết nào mà... rảnh rỗi như năm nay. Vì vậy My muốn làm cái gì đó cho vui vui, bèn học cách gói bánh chưng và tập tành gói bánh để biếu những người thân thương". Tố My tiết lộ cô học cách gói bánh từ cô vú trong nhà. Tuy lần đầu tự tay thực hiện nhưng "ngọc nữ bolero" học khá nhanh. Giọng ca "Mắt chị" cho biết cô muốn bạn bè, người thân khi nhận bánh không chỉ được ăn ngon mà còn cảm nhận được tình cảm mà cô dành trong đó. (XEM CHI TIẾT)

Lưu Diệc Phi đã kết hôn, mang thai con của Hồ Ca?

Showbiz 8/2: Bằng Kiều lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 20 năm ảnh 6  

Showbiz Hoa ngữ những ngày vừa qua đang xôn xao thông tin Hồ Ca và Lưu Diệc Phi bí mật kết hôn nhưng giấu kín truyền thông vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Trang Sohu thậm chí còn đặt nghi vấn “thần tiên tỷ tỷ” đang mang thai đứa con đầu lòng với Hồ Ca. Nguyên do xuất phát từ việc cộng đồng mạng phát hiện thấy điểm đáng ngờ trong quảng cáo cho thương hiệu Louis Vuitton của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên lộ thân hình có chút đẫy đà hơn mọi khi và vòng hai “bất thường”. Ngay sau đó, trang Sina đã liên lạc với phòng làm việc của Hồ Ca để tìm hiểu. Đại diện của nam diễn viên bác bỏ tin đồn thất thiệt về thông tin kết hôn với Lưu Diệc Phi. Đồng thời khẳng định bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội trước đó là giả: "Người trong đoạn chat không phải là nhân viên của chúng tôi". (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).