Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão

0:00 / 0:00
0:00
Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão
TPO - Sau hơn một tháng vắng bóng trên truyền hình, BTV Quỳnh Hoa trở lại dẫn bản tin Chào buổi sáng vào ngày 3/11.
Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão ảnh 1

BTV Quỳnh Hoa trên sóng VTV sáng 3/11. Ảnh: CMH.

Sáng 3/11, khán giả truyền hình thấy sự trở lại của BTV Quỳnh Hoa sau sự cố vạ miệng. Cô dẫn bản tin Chào buổi sáng quen thuộc trên VTV1.

Trước đó, BTV Quỳnh Hoa bị chỉ trích vô cảm khi phát ngôn về cơn bão Noru. Cô viết: "24h không ngủ, một đêm thức trắng. Một tiếng một bản tin trực tiếp. Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão". Vấp phải làn sóng dư luận, BTV Quỳnh Hoa khóa trang cá nhân.

Một ngày sau, cô lên tiếng xin lỗi. "Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến mọi người, đến các khán giả, đặc biệt là khán giả miền Trung. Từ tận đáy lòng tôi rất xin lỗi vì đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp khi nói về bão, mang lại cảm xúc tiêu cực tới các khán giả và vô tình lại có thái độ không phù hợp trước nỗi đau của bà con đồng bào miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng, mất mát do bão”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn qua đời

Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão ảnh 2

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn.

Xác nhận với Tiền Phong, các cháu của nghệ sĩ Mai Ngọc Căn cho biết ông qua đời tại nhà riêng lúc 16h30 ngày 2/11. Lễ viếng nghệ sĩ Mai Ngọc Căn diễn ra vào 9h45 ngày 5/11 tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Từ năm 2018, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn kể ông bị ung thư thận di căn sang bàng quang. Lúc này, bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng tiên lượng phẫu thuật có thể giúp ông sống thêm từ 1 đến 1 năm rưỡi, còn nếu không thì chỉ rút ngắn từ 3 đến 6 tháng.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn e ngại phẫu thuật có thể khiến ông ra đi ngay trên bàn mổ bởi ông từng đặt 2 ống stent ở tim và hàng ngày phải uống thuốc chống đông máu. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nawat - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình bị kiện

Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão ảnh 3

Ông Nawat bị nhà tài trợ kiện. Ảnh: The Thaiger.

Theo TNews và The Thaiger, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình quốc tế (Miss Grand International - MGI) bị ông Thitapa Thanasappreecha - Giám đốc điều hành công ty xổ số trực tuyến Hong Thong Lottery Office, đồng thời là nhà tài trợ chính của MGI chấm dứt hợp đồng và nộp đơn kiện vì hành vi phỉ báng, đưa thông tin sai lệch.

Ngoài ra, ông Thitapa Thanasappreecha đệ đơn kiện ít nhất 10 tài khoản bình luận không phù hợp. Bài đăng của ông Nawat ngày 16/1 được cho là thiếu trung thực, khiến công ty xổ số mất uy tín, thiệt hại hàng triệu bath. (XEM CHI TIẾT)

Lee Young Ae thanh toán chi phí vận chuyển thi thể nạn nhân ở Itaewon

Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão ảnh 4

Lee Young Ae chi trả chi phí để vận chuyển thi thể một người Nga về quê hương. Ảnh: Allkpop.

Ngày 3/11, theo Allkpop, diễn viên Lee Young Ae đã hỗ trợ vận chuyển thi thể một nạn nhân trẻ tuổi người Nga về nước sau khi người này qua đời trong thảm kịch Itaewon.

Trước đó, cha của nạn nhân Park Juliana (25 tuổi) - người qua đời trong thảm kịch, tiết lộ với truyền thông về chi phí vận chuyển thi thể của con gái ông về quê nhà. Theo lời cha của Park, chi phí lên tới khoảng 5.000 USD. Đây là con số vượt quá khả năng của gia đình ông. (XEM CHI TIẾT)

Selena Gomez lên tiếng về ảnh chụp chung với Hailey Bieber

Showbiz 3/11: BTV Quỳnh Hoa trở lại sóng VTV sau sự cố phát ngôn về bão ảnh 5

Selena Gomez nói rằng bức ảnh chụp chung giữa cô và Hailey Bieber là chuyện bình thường, không có gì đáng để bàn cãi. Ảnh: People.

Ngày 3/11, theo People, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Vulture, Selena Gomez khẳng định bức ảnh chụp chung giữa cô và Hailey Bieber không phải là vấn đề đáng để bàn cãi. Nữ ca sĩ khẳng định đây là điều bình thường, không phải vấn đề gì to lớn.

Gomez cho biết từ trước đến nay, cô và Hailey Bieber vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, chưa từng xích mích như cách mọi người vẫn nghĩ. Vì vậy, việc cả hai có bức ảnh chung tình cảm là hoàn toàn bình thường. Đây cũng không phải sự việc đáng để khán giả bận tâm hay lo ngại như những gì mọi người bàn tán trong thời gian qua. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.