Showbiz 27/10: Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố của MC Nguyên Khang

Showbiz 27/10: Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố của MC Nguyên Khang
TPO - “Tôi hơi buồn, tôi thương bé Quốc (học trò của Hương Giang và Dương Cầm - PV). Nhưng thôi, đây là tai nạn nhỏ và trên thế giới cũng từng có nên không quá nặng nề”- Lưu Thiên Hương chia sẻ.

Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố đọc nhầm tên của MC Nguyên Khang

Tối 26/10, diễn ra chung kết Giọng hát Việt nhí 2019. Minh Tâm - học trò của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương đăng quang Quán quân nhưng lại gây không ít tranh cãi, nhất là khi MC Nguyên Khang đọc nhầm kết quả thành học trò của Hương Giang - Dương Cầm là Quán quân và sửa lại.

Trước ồn ào đọc nhầm kết quả, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng trong lịch sử Giọng hát Việt nhí chưa bao giờ xảy ra trường hợp như thế này. "Tôi nghĩ, đó là một sự bất ngờ. Tôi đang hơi buồn thì ngay lập tức chuyển sang một trạng thái khác. Làm giám đốc âm nhạc cho chương trình này suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên tôi làm HLV và cũng là lần đáng nhớ nhất.

Tôi hơi buồn, tôi thương bé Quốc (học trò của Hương Giang và Dương Cầm - PV). Nhưng thôi, đây là tai nạn nhỏ và trên thế giới cũng từng có nên không quá nặng nề.

Chấn Quốc trải qua chuyện này, tương lai bé sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để trở nên bản lĩnh và Kiều Minh Tâm cũng thế. Khi gặp trường hợp đang từ trạng thái này chuyển sang trạng thái khác, các con có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi thấy không có gì quá nghiêm trọng" - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ.

MC Nguyên Khang công bố nhầm tên Quán quân The Voice Kids gây bức xúc

Tối nay (26/10), đêm Chung kết xếp hạng chương trình “Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2019” đã diễn ra với sự tranh tài của Top 5 thí sinh xuất sắc nhất: Chấn Quốc, Kiều Minh Tâm, Linh Đan, Khánh An và Bảo Hân.

Sau khi công bố Linh Đan, Bảo Hân, Khánh An đồng giải Nhì thì giây phút hồi hộp nhất khi chờ đợi xướng tên người đạt danh hiệu Quán quân.

Theo tiết lộ của MC Nguyên Khang, Minh Tâm và Chấn Quốc có số lượt bình chọn chênh lệch không nhiều: một người là 26,63% và người còn lại là 25,90%.

MC Nguyên Khang nhấn mạnh, anh sẽ công bố Quán quân của chương trình trước đồng nghĩa với việc người còn lại sẽ đạt giải Nhất.

“Chúng tôi xin chúc mừng, Quán quân của Giọng hát Việt nhí mùa thứ 7 đã thuộc về thí sinh Chấn Quốc”- MC Nguyên Khang nói.

Showbiz 27/10: Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố của MC Nguyên Khang ảnh 1  

Dù đã mời đại diện BTC lên trao giải cho Quán quân nhưng MC Nguyên Khang nhanh chóng xin lỗi vì đã có sự nhầm lẫn. Nam MC vội vàng đính chính rằng vị trí Quán quân thuộc về học trò Ali Hoàng Dương- Lưu Thiên Hương. (XEM CHI TIẾT)

Mắt biếc của Victor Vũ chính thức lộ ngày khởi chiếu

Mắt biếc là bộ phim được mong chờ của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Nhà sản xuất vừa tung teaser poster 2 và ấn định ngày khởi chiếu.

Showbiz 27/10: Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố của MC Nguyên Khang ảnh 2  

Poster mới nhất mang màu sắc lãng mạn với chàng Si Tình và nàng Mắt Biếc sánh đôi giữa rừng sim lung linh hoa nắng, tuy nhiên hai người không chung hướng nhìn. Theo đó, nhà sản xuất cũng công bố ngày khởi chiếu chính thức 20/12.

Teaser trailer Mắt Biếc lập kỷ lục với số lượng xem chưa từng có, gần 20 triệu lượt xem và chia sẻ trên các fanpage Facebook, 3,5 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc trong phim “Có Chàng Trai Viết Lên Cây” của Phan Mạnh Quỳnh đạt 25 triệu view trên Youtube. (XEM CHI TIẾT)

Minh tinh Mỹ nhận giải khi bị còng tay

Jane Fonda nhận giải thành tựu diễn xuất ngay sau khi bị bắt vì biểu tình ở Washington DC (Mỹ).

Showbiz 27/10: Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố của MC Nguyên Khang ảnh 3  

Huyền thoại 81 tuổi được trao giải Stanley Kubrick (dành cho thành tích phim ảnh nổi trội) tại Britannia Awards. Tuy nhiên, bà không thể đến lễ trao giải ngày 26/10 do đang bị giam. Thay vào đó, Fonda phát biểu bằng cách gửi video.

Đoạn phim ghi cảnh bà nói to trên đường phố Washington DC (Mỹ) lúc đang bị cảnh sát còng tay: "Cảm ơn. Tôi xin lỗi vì không thể có mặt". Khi bị dẫn đi, Fonda tiếp tục hô: "Tôi rất vinh dự", trong tiếng hò reo của đám đông.

Theo Guardian, ngày 25/10, minh tinh bị bắt do biểu tình vì môi trường cùng 16 người, trong đó có tài tử Ted Danson. Họ bị truy tố tội diễu hành trái phép, tụ tập, cản trở giao thông và gây khó chịu. Cuộc biểu tình nhằm chống lại những kế hoạch khai thác nhiên liệu hóa thạch mới (được cho là gây hại môi trường) và đòi hỏi cải cách. (XEM CHI TIẾT)

Trương Bá Chi lần đầu khoe ảnh cận mặt con trai thứ 3

Nhân dịp sinh nhật tròn một tuổi của bé út Marcus, Trương Bá Chi khoe ảnh con trai lúc mới chào đời trên trang cá nhân. Cô viết: "Còn nhỏ đã biết tập yoga rồi, dễ thương quá". Trong ảnh, Marcus có gương mặt bụ bẫm, trắng trẻo và đáng yêu.

Showbiz 27/10: Lưu Thiên Hương lên tiếng về sự cố của MC Nguyên Khang ảnh 4  

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên khoe ảnh cận mặt con trai thứ ba. Cách đây ít ngày, Trương Bá Chi còn vô tình để lộ hình ảnh bé Marcus trong một đoạn video ghi lại cảnh các con của cô chơi đùa trong nhà.

Tháng 11/2018, Trương Bá Chi bí mật sinh con trai thứ ba, Marcus. Danh tính của cha cậu bé đến nay vẫn là điều bí ẩn. Trong đăng ký khai sinh của Marcus chỉ ghi tên mẹ, không có tên bố. Trước mọi thắc mắc, ngôi sao Hong Kong luôn giữ thái độ im lặng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.