Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ
TPO - Nhiếp ảnh gia Trần Mạn gây tranh cãi sau khi đăng loạt hình ảnh mặc trang phục giống áo dài của Việt Nam.

Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ

Ngày 25/10, Trần Mạn (Chen Man), nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trung Quốc, chia sẻ trên Instagram loạt ảnh kèm chú thích: “Mặc thiết kế của chính tôi trong lần hợp tác mới nhất với @shangxia”. Trong ảnh, cô diện hai mẫu thiết kế được nhận xét giống áo dài của Việt Nam. Từ dáng cổ áo cho đến chi tiết xẻ tà đều có nhiều điểm tương đồng. Ở phần bình luận, nhiều thành viên mạng để lại bình luận, cho rằng Trần Mạn đạo nhái trang phục truyền thống của người Việt. Khán giả yêu cầu nữ nhiếp ảnh gia đưa ra lời giải thích. "Bộ cánh cô đang mặc là áo dài. Có phải cô mượn ý tưởng từ trang phục đó không?", trích một ý kiến bằng tiếng Anh trên trang của Trần Mạn. Trưa 26/10, Trần Mạn đã xóa bài đăng gây tranh cãi này. Cô chia sẻ loạt ảnh mới và không giải thích gì thêm. (Theo Zing)

Xôn xao clip 'ném thiệp bỏ về' trong show Đỗ Mạnh Cường, Trác Thúy Miêu nói gì?

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ ảnh 1  

Mới đây, cư dân mạng “dậy sóng” đoạn clip Trác Thúy Miêu tức giận bỏ về trong show diễn SIXDO của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Theo chia sẻ của người đăng clip, nữ nhà báo đã diện trang phục có chút hoa văn trắng, trong khi dresscode yêu cầu là trang phục đen. Vì không phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức nên phía bảo vệ đã không cho cô vào. “Giải thích qua lại nhưng các bạn cũng không đồng ý, vậy nên chị ấy mới nổi cọc, ném thiệp mời và đi về”- một khán giả chia sẻ. Đoạn clip nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội với hàng trăm bình luận “đoán già đoán non” về sự việc này. Trước nhiều thắc mắc của fans, Trác Thúy Miêu đã chính thức lên tiếng rõ ràng về sự việc qua. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ: “ Sáng nay vài báo và trang mạng xã hội có lên bài về việc Miêu đã đến và rời đi tối qua tại show thời trang SIXDO. Ủa, rồi đến rồi thì phải rời đi chớ không lẽ ở tới sáng? Và chiều nay có các phóng viên đã gọi Miêu xin phỏng vấn chia sẻ về việc này, và sự vụ này không hiểu sao đang bị quan tâm thái quá”. “Đơn giản, yêu cầu về dresscode của SIXDO và thông tin của bộ phận an ninh đã có sự bất nhất và hiểu lầm giữa trang phục của nhãn hàng và trang phục chỉ có màu đen. Outfit mà Miêu mặc đến sự kiện là do chính nhân viên đại diện nhà thiết kế chọn, tư vấn và điều chỉnh số đo để mặc vào đêm tổ chức sự kiện”. (XEM CHI TIẾT)

Bằng Kiều, Hương Giang Idol và dàn nghệ sĩ hướng về miền Trung

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ ảnh 2  

Đêm nhạc “Cho người trong giông bão” diễn ra tối 1/11 này là tấm lòng của nghệ sĩ hướng về khúc ruột miền Trung oằn mình gánh bão lũ. Chương trình diễn ra vào 20h tối Chủ nhật 1/11/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. “Cho người trong giông bão” quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Bằng Kiều, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Tố Nga, NSƯT Thanh Tâm, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Hương Giang Idol, Mỹ Dung, Thái Thuỳ Linh, Đông Hùng, MC Thảo Vân- Lê Anh... “Cho người trong giông bão” cũng là tên một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam được viết năm 1999, trong một trận lụt lịch sử ở miền Trung. “Trên cao là mây đen/Kéo đến che chân trời/ Dưới đất là mưa lũ/ Xé nát quê hương nghèo”... lời ca khúc lay động lòng người. Ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc sản xuất chương trình chia sẻ: “Những ngày qua, bản thân tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mình là người Việt Nam. Tự hào khi thấy bên cạnh cảnh đau thương, hoang tàn do bão lũ, người dân chịu đói, chịu khổ, cơ cực… là những hình ảnh từng đoàn xe thiện nguyện đã nhanh chóng kịp thời vào với đồng bào cứu trợ, mọi người vượt qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm để hỗ trợ đồng bào kịp thời”. (XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng hai cánh rừng ở Lâm Đồng, Đà Nẵng

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ ảnh 3  

Trong tháng 8 và tháng 10, nam ca sĩ đã trồng 1.800 cây, phủ kín hai cánh rừng tại Lâm Đồng và Đà Nẵng. Chia sẻ với Zing, đại diện của Hà Anh Tuấn cho biết nam ca sĩ và ê-kíp đã trồng hai cánh rừng với tổng số 1.800 cây trong dự án Rừng Việt Nam. "Ngày 8/8, chúng tôi trồng cánh rừng đầu tiên tại Tiểu khu 227A, xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng. Tại đây, chúng tôi trồng 1.500 cây Mai Anh Đào, hỗ trợ chăm sóc toàn bộ cây thông ba lá trên diện tích 23.000 m2. Ngày 23/10, cánh rừng thứ hai được trồng tại Tiểu khu 64, Bán Đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng. Ở đây, chúng tôi trồng 305 cây bao gồm các loại cây bản địa như cây sao đen, dầu rái, chò đen trên diện tích 2.500 m2", người phát ngôn của ca sĩ Hà Anh Tuấn nói. Theo đại diện của Hà Anh Tuấn, dự án trồng rừng được nam ca sĩ công bố trong show Truyện ngắn ở Hà Nội vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác triển khai bị gián đoạn. Hà Anh Tuấn cho rằng để thực hiện được dự án dài hơi này, anh đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng đoàn thanh niên tại Lâm Đồng và Đà Nẵng, việc cung cấp tư vấn thông tin của các anh chị hạt Kiểm lâm, kể cả người nông dân ở vùng cao. (XEM CHI TIẾT)

BB Trần từng hoang mang nhận ra mình đồng tính

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ ảnh 4  

Trong chương trình “Chuyện ngại nói” với siêu mẫu Xuân Lan, BB Trần là một trong số khách mời chia sẻ về chủ đề “Khi con đồng tính”. BB Trần là diễn viên được yêu mến thuộc cộng đồng LGBT. “Tôi biết mình thuộc cộng đồng LGBT rất trễ, khi đó 17 tuổi và hoang mang lắm. Khoảng 20 tuổi biết được mình đang chọn con đường nào, lúc đó mới tìm cách nói với ba mẹ. Tuy nhiên tôi biết đây không phải chuyện nhỏ, khi nói ra chưa chắc ba mẹ chấp nhận nên mới tính phải kiếm ra tiền rồi nói. Khi đó tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy mình dù đồng tính vẫn sống tốt sống, có ích cho xã hội”, BB Trần nói. Để chuẩn bị đả thông tư tưởng cho mẹ, BB Trần có nhờ một người chị nói xa nói gần. Thế nhưng anh cũng gặp áp lực lớn khi mẹ thường nói “nếu con mà như vậy chắc mẹ chết quá”. Một ngày đi chơi với bạn và uống say, BB Trần khóc và gọi điện cho ba mẹ kể hết nỗi niềm. Hóa ra không phải ba mẹ sốc, chính BB Trần mới là người mất bình tĩnh. Anh được ba mẹ chấp nhận như thế. “Ba mẹ sinh ra mình hiểu rõ nhất về mình, tôi may mắn vì ba mẹ dễ dàng chấp nhận”, BB Trần kể. Dưới góc độ người trong cuộc, BB Trần cho rằng nhiều gia đình đang bị ảnh hưởng từ rất nhiều thứ xung quanh mà quên đi rằng gia đình hạnh phúc là các thành viên quan tâm, suy nghĩ cho nhau thay vì phụ thuộc vào đánh giá của người ngoài. (XEM CHI TIẾT)

Bị hỏi 'Đi làm từ thiện chưa mà chơi hoài vậy', Hồ Ngọc Hà nói gì?

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ ảnh 5  

Hình ảnh ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Mới đây, cô bình tĩnh đáp trả khi người tình bị chỉ trích đi chơi thay vì làm từ thiện. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của mình và người tình Kim Lý cùng dòng trạng thái ngọt lịm: “Anh Kim Lý ơi, em muốn đi chơi”. Không để bạn gái chờ lâu, nam người mẫu nhanh chóng bình luận lại: “Đi đâu em ơi?”. Cuộc hội thoại dí dỏm của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác cùng sự ngưỡng mộ của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích của fans, bài đăng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận, có tài khoảnh viết: “Đi làm từ thiện chưa mà chơi hoài vậy ạ? Có thời gian rảnh để đi chơi sao không dành cái lúc đó để giúp người dân miền Trung đi ạ?”. Ngay sau thắc mắc của khán giả, Hồ Ngọc Hà bình tĩnh trả lời bằng những câu thơ dí dỏm: “Nam ơi nam hỡi nam à/ Sao mà em nỡ phà vô chỗ này/ Lần sau đừng có nhanh tay/ Kẻo em bị chửi chị “đau” quá này.” (XEM CHI TIẾT)

Nguyên mẫu nàng Bạch Tuyết của Disney đã qua đời ở tuổi 101

Showbiz 26/10: Sau bị tố đạo nhái áo dài Việt, nhiếp ảnh gia Trung Quốc có động thái lạ ảnh 6  

Vũ công Marge Champion - người được mệnh danh là nàng Bạch Tuyết của Disney ngoài đời thực vừa qua đời hôm 21/10 vừa qua. Thông tin Marge Champion qua đời được New York Times đăng tải hôm 21/10, sau khi con trai của bà - Gregg Champion xác nhận với truyền thông. Marge sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghề múa ở California, khi lớn lên, bà cũng trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp, được coi là "huyền thoại của Broadway". Sự nghiệp của bà bắt đầu khi được cha mình giới thiệu cho Walt Disney. Trước khi hoạt hình "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" phát hành năm 1937, ê-kíp đã mời Marge Champion làm biên đạo múa, người mẫu mô phỏng chuyển động và nét mặt của Bạch Tuyết để làm sống động nhân vật hoạt hình. Ở tuổi 14, Marge Champion được gọi là Bạch Tuyết đời thực của Disney với bản hợp đồng giá trị. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.