Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi
TPO - Mới đây, Lâm Khánh Chi khiến người hâm mộ không khỏi "hoang mang" khi lộ làn da nhăn nheo nổi đầy những nốt sần sùi ở cổ.

Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 1

Qua những hình ảnh lộ làn da nhăn nheo, sần sùi khi livestream của Lâm Khánh Chi, nhiều ý kiến cho rằng sự "xuống cấp" của nữ ca sĩ có lẽ là do lạm dụng thẩm mỹ hoặc đây chính là dấu hiệu lão hóa ở tuổi 44. Trước những hình ảnh kém sắc gây xôn xao thì mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã khiến ai nấy đều bất ngờ khi khoe loạt ảnh đầy xinh đẹp và lộng lẫy tại một sự kiện. Theo đó, 'người đẹp chuyển giới' diện cho mình một chiếc váy màu đỏ với thiết kế cúp ngực khoe trọn vòng 1 gợi cảm. Lần xuất hiện này cô cũng đã trang điểm cẩn thận, đặc biệt có thể thấy làn da từng sần sùi nhăn nheo ngày nào của cô nay đã trở nên căn mướt mịn màng không tì vết. (Theo Saostar)

Google Arts & Culture lần đầu tôn vinh Kỳ quan Việt Nam

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 2  

Google Arts & Culture và Tổng cục Du lịch lần đầu công bố dự án Kỳ quan Việt Nam (Wonders of Vietnam) trên nền tảng trực tuyến, giới thiệu 1/369 bức ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam. Lễ công bố sáng 21/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam của Google. “Dự án Kỳ quan Việt Nam mang sản phẩm du lịch Việt Nam đến gần du khách quốc tế hơn. Đây chính là cửa sổ khoe sắc văn hóa Việt Nam, giúp du khách tiếp cận với du lịch Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ. Tôi tin rằng dự án của Google giúp các điểm đến Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, nhất là trong bối cảnh dịch du khách quốc tế bị hạn chế vì COVID-19”, ông Trùng Khánh nói. (XEM CHI TIẾT)

Nữ tỷ phú Kylie Jenner 'đốt cháy' mạng xã hội với ảnh bikini

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 3  

"Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới" gây "bão" cộng đồng mạng với shoot hình áo tắm nhỏ xíu giữa bể bơi xanh biếc, phô vòng một siêu nóng bỏng. Mỹ nhân sinh năm 1997 đang trong kỳ nghỉ ở Mexico với chị gái là "Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới 2018" Kendall Jenner cùng cô bạn thân lâu năm Anastasia Karanikolao. Bức hình từ xa nhưng vẫn "thiêu đốt" ánh nhìn bởi sắc vóc quá "bốc lửa" của bà chủ thương hiệu làm đẹp Kylie Cosmetics. Cô vừa được bình chọn đứng đầu trong danh sách người nổi tiếng "bội thu" năm 2020 của tạp chí Forbes. Kylier Jenner đã kiếm khoảng 600 triệu USD, chủ yếu nhờ bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Năm 2019, cô đã phá vỡ kỉ lục của CEO Facebook Mark Zuckerberg khi trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại ở tuổi 22 - điều mà Mark làm được khi ở tuổi 23. (XEM CHI TIẾT)

Người đẹp ngoại cỡ lọt top 12 Hoa hậu Trái đất Mỹ 2021

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 4  

Trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất Mỹ 2021 (Miss Earth USA), bên cạnh chủ nhân vương miện Marisa Butler, một người khác nhận được sự chú ý không kém của truyền thông và dư luận trong nước là Emma Loney - thí sinh lọt top 12 chung cuộc. Khác với những người đẹp mảnh mai, Emma Loney "lệch chuẩn" với hình thể quá khổ. Tuy nhiên, cô gây ấn tượng nhờ sự tự tin và thái độ truyền cảm hứng. Cô chấp nhận ngoại hình của bản thân, cũng như khiến người khác thay đổi quan niệm về cái đẹp. Chia sẻ về thành tích tại Hoa hậu Trái đất Mỹ 2021, Emma viết trên Instagram: “Nghe tên mình được xướng tên vào top 20 đã là một giấc mơ, nhưng rồi top 12! Tất có những gì tôi có thể nói là tôi rất vinh dự và biết ơn. Điều này là mong mỏi từ rất lâu. Được đứng giữa những phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, giỏi giang như vậy thực sự vinh dự. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào sứ mệnh của tôi”. (XEM CHI TIẾT)

Sau ly hôn, Châu Tấn tình tứ bên tri kỷ 20 năm Trần Khôn

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 5  

Sau hàng loạt tác phẩm đình đám như Balzac và cô thợ may Trung Hoa, Bảo bối đang yêu, Khoảnh khắc Tây Hồ, Họa Bì..., Châu Tấn, Trần Khôn tiếp tục sánh đôi trong bộ phim chiếu Tết - Thị thần lệnh. Hai diễn viên cũng vừa có những khoảnh khắc đầy cảm xúc trên tạp chí GQ số tháng 2/2021. Cặp sao là đôi bạn thân thiết suốt hơn 20 năm qua, hiểu nhau, gắn bó bền chặt hơn cả tình yêu. Showbiz xứ Trung nhận định khó có tình bạn khác giới nào tồn tại lâu và đẹp như Châu Tấn - Trần Khôn, dù hai người từ lâu được rất nhiều người hâm mộ "đẩy thuyền" đến với nhau bởi đều rất đẹp đôi và tâm đầu ý hợp. (XEM CHI TIẾT)

Đi vào lịch sử vì bị giới chức ‘phong sát’, Trịnh Sảng rò rỉ video tuyên bố giải nghệ

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 6  

Scandal Trịnh Sảng bí mật tìm người mang thai hộ rồi đòi bỏ con đang là chủ đề “nóng hổi” nhất showbiz Hoa ngữ những ngày qua. Không chỉ bị truyền thông, dư luận lên án, người hâm mộ “quay lưng”, Trịnh Sảng còn đi vào lịch sử C-biz khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên bị Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) ra văn bản “phong sát”, chính thức “thân bại danh liệt”. Trong văn bản, Quảng Điện chỉ đích danh tên Trịnh Sảng và nhấn mạnh, Trung Quốc cấm mọi hình thức mang thai hộ. Đó không phải chuyện riêng cá nhân, vừa không phù hợp với pháp luật, còn vi phạm đạo đức xã hội. Theo Quảng Điện, bất kể người nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc đến mức nào, hành vi thuê người mang thai hộ rồi ruồng bỏ con thể hiện người thế thiếu sót lớn về mặt đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng. “Chúng tôi sẽ không tạo cơ hội và nền tảng cho các vụ bê bối và những kẻ xấu lên tiếng”, trích công văn. (XEM CHI TIẾT)

Vụ á hậu Philippines: Sa thải cảnh sát trưởng Makati và 3 nhân viên khác

Showbiz 21/1: Lâm Khánh Chi tái xuất sau khi lộ làn da nhăn nheo, sần sùi ảnh 7  

Cảnh sát trưởng thành phố Makati, một bác sĩ pháp y và 2 điều tra viên đã bị đề nghị sa thải vì những sai sót trong xử lý vụ nữ tiếp viên hàng không/Á hậu Christine Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết. Trong một cuộc họp báo hôm 20/1, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), Tướng Debold Sinas, cho biết, đã ra lệnh sa thải Đại tá Harold Depositar, Cảnh sát trưởng thành phố Makati – nơi Á hậu Christine Dacera tử vong – vì phải chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra vụ án ngay đầu năm mới. Bên cạnh đó, Thiếu tá Michael Nick Sarmiento, nhân viên pháp y của Cảnh sát Quận phía Nam (SPD), và hai nhân viên điều tra khác cũng mất việc và bị điều tra liên quan đến những sai sót trong vụ án của Dacera. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.