Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội

TPO - Phim "365 Days" bị chỉ trích cổ súy hội chứng Stockholm và bạo lực tình dục. Thậm chí, nhiều người nhận định bộ phim là “thảm họa” giống như tác phẩm "50 sắc thái".

Phim ngập cảnh sex ‘365 Days’ bị chỉ trích dữ dội

Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội ảnh 1

Pro Empower - một tổ chức nữ quyền, đã gửi bức thư ngõ dài 3 trang đến Netflix để chỉ trích phim "365 Days" và kêu gọi Netflix nên thêm phần cảnh báo nội dung trước khi để khán giả xem các phim này. Phim "365 Days" là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Blanka Lipinska, những ngày qua đã nhận "gạch đá" chỉ trích là thảm họa điện ảnh. Nội dung phim kể về nữ doanh nhân thành đạt, thông minh, xinh đẹp Laura Biel bị trùm mafia điển trai Massimo Torricelli si mê cô nên bắt cóc. Massimo Torricelli buộc Laura Biel ở bên cạnh anh ta 365 ngày với lời hứa nếu không yêu sẽ để cô ra đi. Sau đó, phim ngập tràn cảnh sex giữa hai nhân vật với cả những cảnh bạo lực tình dục. Dù bị hành hạ, Laura Biel về sau lại nảy sinh tình yêu lãng mạn với Massimo Torricelli. Phim bị chỉ trích cổ súy hội chứng Stockholm và bạo lực tình dục. Ngoài những cảnh sex trần trụi, phim có đường dây kịch bản hời hợt, vô số phi lý, nhất là chuyển biến nội tâm nhân vật. Thậm chí, nhiều người nhận định phim như "phiên bản lỗi", thảm họa của tác phẩm từng gây tranh cãi khác là "50 sắc thái". (Theo Người lao động)

Đạo diễn Lê Hoàng bàn về hôn nhân đồng giới

Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội ảnh 2  

Trong talkshow Chuyện cuối tuần kỳ này, đạo diễn Lê Hoàng và luật sư Trương Thị Hòa cùng trao đổi về hôn nhân đồng giới. Trước câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng về việc pháp luật chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới thì có thiếu thỏa đáng và bất công cho những người thuộc giới tính thứ ba không, luật sư Trương Thị Hòa cho biết, pháp luật sinh ra là để bảo vệ con người. Tuy nhiên, tất cả phải là một quá trình và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Trước đây, pháp luật cấm hôn nhân đồng giới, tuy nhiên, điều này giờ đã được bãi bỏ. Song để từ cấm đi đến thừa nhận hôn nhân đồng giới thì phải là một quá trình. Và thực tế, trong xã hội tuy đã bớt nhưng không phải là không còn những sự kì thị dành cho người đồng giới. Trong cuộc sống, không hiếm những người đồng tính không dám thừa nhận bản thân thuộc giới thứ ba, họ sợ bị bố mẹ mắng mỏ, bạn bè trêu chọc. (XEM CHI TIẾT)

Phanh Lee khoe thiệp cưới

Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội ảnh 3  

Cách đây không lâu, Phanh Lee tiết lộ đã "say yes" khi nhận được lời cầu hôn. Phanh tâm sự lấy chồng ở tuổi 30 vẫn hơi sớm, nhưng đã gặp được người xứng đáng để đánh đổi tự do. Mới đây, Phanh Lee đã khoe lên MXH bức ảnh chụp lại những tấm thiệp cưới. Không khó để đoán ra đây là hàng "chính chủ" nhờ dòng chữ N&A (A là kí tự đầu của tên Phương Anh - tên thật của Phanh Lee). Ngoài ra, cô nàng cũng đăng caption đơn giản là "counting down" (đếm ngược) và "yesido" (em đồng ý).

Từ điển sai chính tả chưa được thu hồi

Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội ảnh 4  

Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công phản ánh với PV Tiền Phong, anh phát hiện tới ngày 17/6, cuốn Từ điển chính tả tiếng Việt vẫn được bày bán tại nhà sách, bất chấp quyết định đình chỉ và thu hồi cuốn sách nhiều lỗi sai chính tả này. Tới ngày 18/6, cuốn từ điển chính tả sai chính tả này vẫn được rao bán trực tuyến trên một số trang bán hàng điện tử. Việc này vi phạm quyết định đình chỉ và thu hồi của Cục Xuất bản, In và Phát hành và của chính NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. “Trong khi chưa thu hồi được số sách đã đến tay người mua thì lại tiếp tục bán ra. Thêm một cuốn sách đến tay người sử dụng là thêm cái hại”, Hoàng Tuấn Công nói. (XEM CHI TIẾT)

Châu Tinh Trì thế chấp biệt thự vì nợ nần, bị tình cũ tố cáo quỵt tiền

Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội ảnh 5  

Ngày 17/6, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin, Châu Tinh Trì đã thế chấp căn biệt thự cao cấp ở xứ Cảng Thơm. Được biết, giá thị trường của bất động sản này vào khoảng 1,1 tỷ đô la Hong Kong (hơn 3.300 tỷ đồng). Đến ngày 18/6, một số tờ báo tiết lộ, lý do Tinh gia thế chấp nhà liên quan đến một bản hợp đồng được ký kết cách đây 3 năm, giữa Châu Tinh Trì và đối tác đầu tư. Châu Tinh Trì còn phải xử lý cả tranh chấp tiền bạc với tình cũ Vu Văn Phượng. Được biết, Vu Văn Phượng từng quản lý tài sản cho đạo diễn họ Châu trong 13 năm, giúp tài sản của anh tăng đến 5 tỷ đô la Hong Kong (15.000 tỷ đồng). Vu Văn Phượng đã đệ đơn kiện lên tòa án vào năm 2012 và 2017, tố Châu Tinh Trì quỵt tiền. (XEM CHI TIẾT)

Amber Heard bị tố cáo ngủ với Elon Musk, Cara Delevingne

Showbiz 19/6: Phim ngập cảnh sex bị chỉ trích dữ dội ảnh 6  

Ngày 17/6, tờ Pagesix tung đoạn video tòa án thẩm vấn một nhân chứng phía Johnny Depp, trong đó nhắc đến việc Amber Heard từng làm tình tay ba với tỷ phú Elon Musk và siêu mẫu Cara Delevingne. Nhân chứng trong video là Josh Drew, chồng cũ của bạn thân của Amber Heard. Anh này cho biết từng nghe vợ kể lại sự việc. Theo lời Drew, sự việc xảy ra khoảng năm 2016 tại penthouse của Johnny Depp ở Los Angeles. Lúc này, tài tử Pirates of the Caribbean và Amber Heard đã chia tay và đang hoàn tất thủ tục ly dị. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.