Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi

Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi
TPO - Dù là đăng ảnh với mục đích chúc mừng sinh nhật Ngọc Lan nhưng Hoàng Mập vẫn bị nhiều khán giả phản ứng là thiếu tế nhị.

Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi

Ngày 17/8, Hoàng Mập gửi lời chúc mừng tới Ngọc Lan nhân dịp sinh nhật lần thứ 35. Đáng nói, nam diễn viên hài đăng tải bức ảnh nữ diễn viên hôn chồng cũ. Hoàng Mập viết: "Hôm nay sinh nhật em gái dễ thương, xinh đẹp của gia đình. Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sinh nhật nhỏ em Ngọc Lan, em muốn gì anh tặng". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tranh cãi về bức ảnh mà Hoàng Mập đăng tải. Huy Khánh phản ứng: "Hôm nay sinh nhật em nhỏ, anh làm như vậy, em ấy không vui đâu. Cái nào ra cái đó hợp lý hơn". Trả lời đàn em, Hoàng Mập nói: "Anh xin phép Lan rồi mới dám đăng. Lan đồng ý. Nếu thấy khó chịu thì anh xóa bài thôi. Chứ anh sống đơn giản lắm em, không có được sâu sắc như em". Sau đó, diễn viên hài xóa hình ảnh trên khỏi trang cá nhân.

Ca sĩ Tuấn Phương đã qua cơn nguy kịch

Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi ảnh 1  

Bác Tuấn - bố ca sĩ Tuấn Phương chia sẻ với VietNamNet, dù đã qua cơn 'thập tử nhất sinh' nhưng hiện tại các chỉ số của nam ca sĩ vẫn ở mức thấp. "Các bác sĩ bảo vì Phương mới qua cơn thập tử nhất sinh nên hiện tại huyết áp vẫn thấp, thân nhiệt cũng thấp. Tuy nhiên, là người lính, tôi quen với việc trường kỳ kháng chiến nên cũng không sốt ruột lắm. Còn nước còn tát. Có 2 điều mà các bác sĩ nói với tôi là: Không sốt ruột và phải có kinh tế. Vì thuốc chữa cho Phương toàn thuốc ngoại nên rất đắt đỏ", bác Tuấn chia sẻ. Bố nam ca sĩ bảo rằng, mấy hôm trước, khi Tuấn Phương không thể tự thở, đờm trong cổ họng không thể cho ra ngoài khiến phổi càng khó thở. Các bác sĩ phải tiến hành gây mê và bơm oxy vào phổi cho nam ca sĩ. (XEM CHI TIẾT)

BTV của VTV xin lỗi vì gây hiểu sai khi nói gánh hàng rong là 'sống ký sinh trùng’

Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi ảnh 2  

Chương trình “Tài chính kinh doanh” sáng phát sóng ngày 17/8 lúc 7h trên VTV1 đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, vì biên tập viên dùng từ "sống ký sinh trùng" khi nói đến những người bán hàng rong. Cụ thể, biên tập viên Quang Anh đã nói: "Dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại TP.HCM trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?". Sau khi phát sóng, đoạn dẫn của biên tập viên Quang Anh đã nhận phải nhiều ý kiến tiêu cực trên các diễn đàn mạng xã hội. Trước phản ứng của khán giả, Biên tập viên Quang Anh đã đích thân lên tiếng xin lỗi thông qua trang Facebook cá nhân, mong công chúng thông cảm, lượng thứ vì sai sót nghề nghiệp là không thể tránh khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Ông U70 tham gia 'Bạn muốn hẹn hò' gặp bà U60, cùng ấn nút đồng ý về chung một nhà

Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi ảnh 3  

Khách mời tham gia là bà Lê Ngọc Quan (55 tuổi) và ông là Nguyễn Dư Triệu (63 tuổi), hiện đang công tác trong ngành dược phẩm. Nói về đường tình duyên của mình, Bà Quan thành thật chia sẻ vì khi trẻ khá “kén chọn”, chỉ từng quen 1 người bạn thuở còn đi học, và một mối tình kéo dài trong bốn năm nhưng sau đó cũng "đường ai nấy đi". Trong suốt  bốn năm yêu nhau cũng chỉ mới dừng lại ở việc nắm tay vì suy nghĩ khi đó còn khá khắt khe. Sau đó, ba mẹ bị bệnh, bà Quan dành cả tuổi xuân để chăm lo cho gia đình, đến khi ba mẹ mất, bản thân cũng đã bước vào tuổi ngũ tuần thì mới nghĩ đến chuyện tình cảm riêng. Về phía ông Triệu, khác với bà Quan, ông đã có gia đình nhưng vợ lại không may qua đời vào năm 2018. Hiện tại ông và hai con đang sống nương tựa vào nhau. Không ít khán giả nghẹn ngào xúc động và cảm thông cho hoàn cảnh của hai ông bà. Trước khi tấm màn ngăn cách được mở ra, được hỏi liệu có mong muốn gì về nửa kia hay không, bà Quan nói: “Không cần ngoại hình vì vốn bây giờ bản thân mình cũng không còn sắc vóc gì cả, nhưng ít nhất phải dễ nhìn và vững chãi để khi mình ngã thì anh ấy nâng”. (XEM CHI TIẾT)

Vợ cũ Johny Depp bị lên án vì phong cách không nội y phản cảm đến nhà thờ Hồi giáo

Nữ diễn viên Amber Heard khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi mặc áo satin mỏng để lộ vòng một "thả rông", đeo khăn hijab như một “phụ kiện thời trang” cũng như không che phần mặt và cổ đến thăm một số nhà thờ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh được Amber Heard chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng cô ăn mặc quá phản cảm khi đến những nơi linh thiêng. Sau khi bị chỉ trích, vợ cũ Johnny Depp khóa bình luận trên trang cá nhân. Dù vậy, khán giả vẫn tiếp tục bàn luận về cách ăn mặc của Amber Heard trên Twitter. Một tài khoản Twitter viết: “Đây không phải lần đầu tiên mà Amber Heard thể hiện sự thiếu tôn trọng tới các tôn giáo hay nền văn hoá khác. Chụp ảnh khi đang đi thăm nhà thờ Hồi giáo; đeo Hijab như một phụ kiện thời trang; để lộ quá nhiều tóc, da thịt và lại còn không mặc áo lót. Cô ta đăng ảnh lên một cách đầy tự tin, xoá đi ngay lập tức nhưng bây giờ lại đăng lại bức ảnh đó”. (XEM CHI TIẾT)

Phim trinh thám 'Khu rừng bí mật' mùa 2 đạt rating khủng

Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi ảnh 4  

“Secret Forest” hay còn có tên “Stranger” với tựa Việt “Khu rừng bí mật” khởi chiếu mùa hai vào tối 15/8. Phim trinh thám, hình sự này lên sóng khung giờ phim 21h của đài cáp tvN vào Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần. Ngay tập 1 mùa 2 lên sóng, phim đạt rating ở mức cao 7,6% trung bình toàn quốc, và 9,1% ở Seoul. Trong khi đó, tập cuối “Điên thì có sao” vừa khép lại cũng chỉ đạt được mức 7,3%. Mức rating mùa 2 cao hơn hẳn các tập trước của mùa 1 "Khu rừng bí mật". Tập 1 mùa 2 “Khu rừng bí mật” trở thành phim mở màn cao thứ nhì lịch sử tvN, sau “Mr. Sunshine” (Quý ngài Ánh dương) vào năm 2018. Thành tích này có được nhờ thành công của mùa đầu tiên năm 2017. Bộ phim về ngành tư pháp, đi sâu khai thác mặt trái của những cuộc đấu đá chính trị, những vụ án tham nhũng rúng động được khán giả mong chờ. Hai nhân vật chính trong phim chính là công tố viên lạnh lùng Hwang Si Mok (Jo Seung Woo) và nữ cảnh sát Han Yeo Jin (Bae Doo Na). (XEM CHI TIẾT)

Cậu bé 9 tuổi cầu xin được nhận nuôi trên truyền hình gây xúc động

Showbiz 18/8: Hoàng Mập đăng ảnh Ngọc Lan hôn Thanh Bình dù đã ly hôn gây tranh cãi ảnh 5  

People đưa tin, đầu tháng 7, kênh FOX59 News đã phát một bản tin về trường hợp của Jordan trong loạt chuyên đề “Nơi để gọi về nhà” khiến nhiều người không khỏi xúc động. Jordan và những trẻ em khác trong chuyên đề này thường gặp một số vấn đề về sức khỏe hoặc có hành vi đặc biệt (thường là do hậu quả của những chấn thương tinh thần các em đã chịu trong quá khứ). Theo đó, từ khi lên 3, cậu bé tội nghiệp bắt đầu hành trình được nhận nuôi tạm thời (một gia đình có con gặp vấn đề hoặc đang trong quá trình xin nhận con nuôi đưa về nuôi dưỡng một thời gian) đầy khó khăn. Lúc đầu, Jordan cùng anh trai tên Braison được nhận nuôi dưỡng cùng nhau. Nhưng cách đây 1 năm, Braison may mắn được một gia đình nhận nuôi chính thức nên Jordan chỉ còn lại một mình. “Đã có một số gia đình bày tỏ sự quan tâm đến việc nhận nuôi Jordan nhưng sau khi chúng tôi tiết lộ về tình trạng thật của cậu bé họ đã từ bỏ ý định và cho rằng cậu bé không phù hợp với gia đình mình. Vì vậy chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mái ấm lâu dài cho Jordan”, Christopher Marlowe, người đang phụ trách việc chăm sóc Jordan cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).