Showbiz 17/1: 'Đường Tăng' Nhiếp Viễn bí mật chia tay người vợ thứ hai

TPO - Diễn viên ‘Home and away’ qua đời sau tai nạn thảm khốc; 'Đường Tăng' Nhiếp Viễn bí mật chia tay người vợ thứ hai; Giang Hồng Ngọc lên tiếng khi bị Lệ Quyên chê 'hát có nhiều vấn đề'… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 17/1.

Hoài Linh: ‘Người ta nói tôi đã hết thời’

Trong trả lời báo chí mới đây, danh hài Hoài Linh thể hiện thái độ lạc quan trước những nhận xét, góp ý của khán giả.

Danh hài Hoài Linh Hình ảnh Hoài Linh trong phim Tết “Đích tôn độc đắc”.

Trước những ý kiến cho rằng Hoài Linh tuổi tác cao, đã sa sút phong độ, diễn không hay như trước, nghệ sĩ hài không cảm thấy áp lực. "Người ta nói tôi hết thời, không còn là ông vua phòng vé tôi cũng chả quan tâm. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi. Cái nào cũng bắn được, chỉ là bắn kiểu khác thôi", anh dí dỏm. Hoài Linh tâm sự, anh chỉ bị áp lực từ sự mong đợi của khán giả. Anh hy vọng các vai diễn của mình sẽ mang lại tiếng cười, niềm vui, sự lạc quan cho mọi người.

Diễn viên ‘Home and away’ qua đời sau tai nạn thảm khốc

Nữ diễn viên Jessica Falkholt qua đời sáng 17/1 (giờ địa phương) sau 3 tuần gặp tai nạn giao thông thảm khốc. Thông tin này được bệnh viện Úc xác nhận.

Hiện trường vụ tai nạn Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, Jessica Falkholt bị tai nạn ngày 26/12/2017 tại đường cao tốc gần Ulladulla, tiểu bang New South Wales - Úc. Cha mẹ của Jessica Falkholt đã ra đi vĩnh viễn sau tai nạn, em gái của cô cũng qua đời sau 3 ngày ở bệnh viện.

Cảnh sát Úc vẫn tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Tuần trước, hàng trăm người đã tham dự tang lễ đưa tiễn cha mẹ và em gái của Jessica Falkholt.

'Đường Tăng' Nhiếp Viễn bí mật chia tay người vợ thứ hai

Theo tờ Jnnc, Nhiếp Viễn và vợ thứ hai - nữ diễn viên Tần Tử Việt – đã bí mật chia tay sau 3 năm kết hôn. Theo nhiều nguồn tin, Nhiếp Viễn cùng vợ ly thân từ giữa năm 2017. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Nhiếp Viễn và vợ thứ hai chia tay sau 3 năm kết hôn Nhiếp Viễn và người vợ thứ hai "đường ai nấy đi" sau 3 năm kết hôn.

Hiện, có một số thông tin cho rằng Nhiếp Viễn đã có bạn gái mới. Bằng chứng là khi quay phim tại Hoành Điếm gần đây, Nhiếp Viễn thường thân mật với một diễn viên trẻ. Hai người hẹn hò tối muộn và về phòng vào lúc nửa đêm.

Nhiếp Viễn sinh năm 1978 và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiếp Viễn đóng nhiều phim như Long môn phi giáp, Tam Quốc, Lên nhầm kiệu hoa lấy chồng như ý... đặc biệt được chú ý nhờ vai Đường Tăng trong Tây du ký bản phim 2010 của đạo diễn Trương Kỷ Trung.

Tuấn Hưng nói gì về sự cố bị khán giả giật micro khi đang hát?

Tối muộn ngày 16/1, clip Tuấn Hưng bị khán giả giật micro được chia sẻ trên một diễn đàn có hơn 2 triệu thành viên và lập tức gây ‘bão’. 

Tuấn Hưng bị giật micro khi đang hát

Tuấn Hưng bất ngờ khi bị một khán giả giật micro lúc biểu diễn.

Theo đó, Tuấn Hưng đang thể hiện ca khúc “Tìm lại bầu trời” và có sự giao lưu với khán giả thì một người đàn ông tiến lại bất ngờ giật cả hai chiếc micro trên tay nam ca sĩ khiến buổi biểu diễn tạm thời gián đoạn. (XEM CHI TIẾT)

Giang Hồng Ngọc lên tiếng khi bị Lệ Quyên chê 'hát có nhiều vấn đề'

Việc Lệ Quyên thẳng thắn nhận xét Giang Hồng Ngọc “hát có nhiều vấn đề” đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trước nhận xét của đàn chị, trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc đã thể hiện sự không hài lòng. Cô cho rằng sự góp ý chân thành khác cách nói thiếu thiện cảm khiến công chúng hiểu sai về mình. Cô muốn trở thành Lệ Quyên thứ hai vì muốn thành công như chị chứ không phải muốn là bản sao của ai.

"Chắc chị Quyên đã nghe Ngọc hát ở phòng trà của chị từ khi Ngọc còn là ca sĩ hát lót, mới tập đi hát. Trải qua nhiều năm, Ngọc đã lớn lên rất nhiều", Giang Hồng Ngọc viết. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.