Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương

TPO - Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ an ủi Ốc Thanh Vân và động viên cô cố gắng vượt qua nỗi đau mất bạn thân là cố diễn viên Mai Phương.

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 1  

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ốc Thanh Vân gây xúc động khi chia sẻ video Phùng Ngọc Huy hát ca khúc “Điều kỳ diệu của đời con” và viết: “Tối qua, xem đoạn clip cũ với em, trốn vào toilet khóc, vừa bước ra các con hỏi ngay: “Mẹ nhớ cô Mai Phương đúng không”? Ừ, con. Hôm nay, nghe Huy hát, lại khóc. Không tự lừa bản thân được. Xoa dịu nỗi nhớ bằng những yêu thương”.

Sau khi đăng tải, bài viết của Ốc Thanh Vân nhận được hơn 11.000 lượt yêu thích của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ an ủi và động viên cô cố gắng vượt qua nỗi đau này.

Trước đó, Mai Phương qua đời vào ngày 28/3 sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Bên cạnh những lời tiếc thương nữ diễn viên bạc mệnh thì nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những gì mà Ốc Thanh Vân cùng một số người bạn thân thiết đã làm cho Mai Phương kể từ khi cố diễn viên lâm bệnh đến lúc qua đời.

Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017 đột tử ở tuổi 22

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 2  

Đại diện Trung tâm Kim Lợi Macro, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017 xác nhận Hoa hậu Jacqueline Đặng qua đời ở tuổi 22 do bệnh tim. Người thân của người đẹp 9X cũng xác nhận cô mất vì đột quỵ vào ngày 8/4. Được biết, Jacqueline Đặng bị ngất xỉu tại lớp học, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hoa hậu Toàn cầu 2017 qua đời khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào mùa hè năm nay. Gia đình cho biết Jacqueline Đặng đang tất bật với năm học cuối, cô sống một mình tại bang Arizona, chỉ thường xuyên liên lạc về nhà qua điện thoại, internet. Cô vốn có tiền sử bệnh tim mạch nhẹ. (XEM CHI TIẾT)

Thống kê khách nước ngoài còn mắc kẹt ở Việt Nam vì COVID-19

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 3  

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có văn bản ngày 10/4 gửi các địa phương, yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài hiện đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan (bị cách ly, do hãng hãng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến, quá cảnh đóng cửa biên giới)... đang còn mắc kẹt và có nhu cầu rời VN. Địa phương báo cáo gửi về Tổng cục trước 14/4. (XEM CHI TIẾT)

Phi Thanh Vân tung ảnh bikini, tiết lộ liên tục bị gạ tình

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 4  

Có thể thấy, Phi Thanh Vân là một trong những sao Việt thường xuyên vướng thị phi và scandal nhạy cảm. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ, cô nhận hàng trăm tin nhắn tán tỉnh, gạ tình mỗi ngày. Cô viết: “Vượt qua hỗn loạn tin nhắn tinh thần. Một ngày, Phi Thanh Vân nhận vài trăm tin nhắn kiểu: tán tỉnh, đẩy đưa, thả thính, gạ tình, khỏe múi-chuột-cơ, mê mẩn, nhớ nhung các kiểu, hẹn hò cafe... Thật, Vân không thích và muốn như vậy. Vân cũng không có nhu cầu được nhìn ngắm những hình nhạy cảm của các anh nên đừng gửi Vân nữa. Vân cũng không muốn hay trả lời hoặc thích những chủ đề tán tỉnh vớ vẩn vì tôi sống rất tinh tế và thực tế. Dừng ngay các anh nhé”. (XEM CHI TIẾT)

Lý do vợ cũ Bằng Kiều không cho con trai cắt đuôi tóc trong suốt 17 năm

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 5  

Mới đây, Bằng Kiều và vợ cũ - Trizzie Phương Trinh hội ngộ để cùng tổ chức sinh nhật cho con trai lớn Beckam Nguyễn (tên tiếng Việt là Bằng Phương). Theo Trizzie Phương Trinh, sinh nhật của Beckam năm nay yên ả, không ồn ào y như tính tình của con. “Mẹ thương con vì con ngoan hiền, mặc dù đã 17 tuổi nhưng mẹ nói gì con vẫn nghe nấy không dám cãi lại nửa lời. Mấy năm nay mẹ biết con rất muốn cắt cái đuôi tóc của con nhưng vì mẹ nói mẹ thích con để vậy cho nó khác người và trông ra dáng nghệ sĩ hơn thế là con vẫn để đấy cho mẹ vui mặc dù con không thích. Beckam ơi, niềm vui của con cũng là niềm vui của mẹ cho nên hôm nay sinh nhật của con, mẹ cho con cắt đi cái đuôi tóc mà 17 năm nay từ lúc con sanh ra đời cho đến giờ nó vẫn luôn ở bên con. Mẹ mong con lúc nào cũng vui vẻ và cuộc sống của con luôn là một màu xanh. Chúc con trai của mẹ luôn giữ được lửa trong tình yêu âm nhạc, sáng tác thật nhiều nhạc phẩm tuyệt vời và quan trọng nhất là luôn sống với hết đam mê của mình. Happy birthday con trai, love you much!”- Trizzie Phương Trinh tâm sự. (XEM CHI TIẾT)

Phim Web-drama của NSND Hồng Vân vừa ra mắt đã đạt con số triệu view

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 6  

Đại Kê chạy đi kể về cuộc sống của hai mẹ con bán gà: Bà Hồng (Hồng Vân đóng) và con trai Đại Kê (Tuấn Dũng đóng). Bà Hồng là bà mẹ đơn thân, phải vừa bương chải kiếm tiền vừa kiểm soát đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nên bà có phần cộc cằn, hay dùng biện pháp mạnh với con. Nhưng bên trong vỏ bọc hung dữ của bà là một tâm hồn ấm áp, bao dung. Với 6 tập phim, trong đó tập 1 ra mắt vào ngày 2/4 đã nằm trong top 7 của bảng xếp hạng thịnh hành YouTube, giúp số lượng người theo dõi kênh của Hồng Vân tăng đột biến đến hơn 200 ngàn người. Đến nay số lượt xem tập 1 đã đạt hơn 3.1 triệu. Tính tới hết ngày 9/4, tập 2 của phim cán mốc hơn 1 triệu lượt xem và tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng thịnh hành. (XEM CHI TIẾT)

Phóng sự truyền hình Nhật dạy trẻ ăn thịt con vật mình nuôi gây tranh cãi

Showbiz 11/4: Ốc Thanh Vân khóc nhớ Mai Phương ảnh 7  

Mới đây Đài truyền hình TBS của Nhật Bản đã đăng tải một phóng sự ghi lại cảnh các học sinh tiểu học của trường Kakezuka (Tokyo) tham gia tiết học mang tên “Lớp học sinh tồn”. Tại đây, các em nhỏ diện trang phục như đầu bếp, đeo khẩu trang y tế và chứng kiến việc giáo viên xẻ thịt, cắt khúc và chế biến những con cá do chính mình nuôi, đồng thời một số học sinh còn được yêu cầu thực hiện việc này theo hướng dẫn của giáo viên. Có thể thấy trong phóng sự, nhiều học sinh đã phải che mặt và bịt tai khi chứng kiến cảnh con vật mình nuôi bị đem chế biến thành món ăn. Thậm chí có em còn bật khóc và luôn miệng xin lỗi khi đưa miếng cá vào miệng sau khi những bạn học khác đồng ý việc ăn con vật do chính mình nuôi. "Thật khủng khiếp. Em cảm thấy buồn khi thấy con vật bị giết trước mặt nhưng cũng vui vì từ giờ sẽ biết trân trọng đồ ăn hơn", một học sinh nức nở nói. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG