Shipper bốc đầu SH bị giữ xe và phạt 7 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối ngày 1/6, khi đang điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Lương, P. thấy lực lượng chức năng nên đã bốc đầu, đi xe bằng 1 bánh để trêu đùa. Với hành vi trên, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính P. số tiền 7 triệu đồng, tước GPLX và tạm giữ xe 7 ngày.

Tối ngày 2/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.P.P. (SN 2005, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) số tiền 7 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe (GPLX) của P. trong thời gian 4 tháng do có hành vi “bốc đầu” xe máy.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thanh niên đi xe máy SH “bốc đầu”, thách thức lực lượng chức năng. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã xác định được thời gian và vị trí xảy ra vụ việc, sau đó triệu tập H.P.P. để xác minh.

Shipper bốc đầu SH bị giữ xe và phạt 7 triệu đồng ảnh 1

Đối tượng H.P.P. tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, P. khai nhận: Khoảng 22h30 ngày 1/6, P. điều khiển xe máy BKS 29X7-660.xx di chuyển trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thấy lực lượng chức năng, P. đã bốc đầu, đi xe bằng 1 bánh để trêu đùa.

P. cho biết, bản thân đã bỏ học đi làm shipper. Trong lúc không kiềm chế được bản thân đã vi phạm pháp luật.

Sau khi được tuyên truyền giáo dục, P. đã viết bản kiểm điểm, hứa không tái phạm.

Căn cứ vào các chứng cứ, Đội Cảnh sát giao thông số 7 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.P.P. số tiền 7 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước GPLX của P. trong thời hạn 4 tháng.

MỚI - NÓNG