Sếp cũ của Roma ám chỉ Mourinho độc ác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Walter Sabatini, một cựu danh thủ và từng có nhiều năm làm giám đốc thể thao tại Roma, đã lên tiếng về cách hành xử của Jose Mourinho quanh vụ Rick Karsdorp. Ông Sabatini cho rằng Mourinho đã có phần quá đáng ở trường hợp này.
Sếp cũ của Roma ám chỉ Mourinho độc ác ảnh 1

Như đã biết, sau khi bị Jose Mourinho nặng lời đả kích trên truyền thông, Rick Karsdorp đã không chịu nổi áp lực và đưa gia đình rời thành phố Rome, trở về quê nhà Hà Lan “lánh nạn”. Sự nghiệp tại AS Roma của hậu vệ cánh này coi như cũng tiêu tan.

Việc một cầu thủ trở thành tội đồ của đội bóng, thậm chí thể hiện thái độ chống phá tập thể là không hiếm. Thế nên theo Walter Sabatini, Mourinho nên có cách xử lý mềm mỏng, thay vì nhấn chìm Karsdorp như thực tế.

“Chèn ép cầu thủ thì không nói, nhưng khi bạn để một người như Karsdorp đối mặt với sự chế giễu của công chúng, bạn đã lấy đi cơ hội sống yên bình của anh ấy tại nơi này", Sabatini nói trên TMW Radio.

Sếp cũ của Roma ám chỉ Mourinho độc ác ảnh 2

Cựu GĐTT Sabatini của Roma cho rằng Mourinho đã quá đáng ở vụ Karsdorp

"Có khả năng cậu bé này sẽ phải từ bỏ cuộc sống bình thường ở Rome. Thật buồn khi cậu ta phải chạy trốn sang Hà Lan. Câu chuyện có thể đã được xử lý theo cách khác chứ không tệ như thế”.

Qua vụ việc vừa qua, Sabatini, người từng để lại nhiều ấn tượng tại Roma trong giai đoạn 2011-2017, đã nhận xét thêm về Mourinho. Ông cho rằng thay vì tập trung vào chuyên môn, cải thiện thành tích cho đội nhà (Roma không thắng 3 trận liền), Mourinho đang biến mình thành kẻ mua vui cho truyền thông.

“Ông ấy cứ như kẻ nuôi cánh săn tin vậy. Khi ông ấy đến Rome, tôi đã nói rằng ông ấy là thuốc phiện của người nghèo, lịch sử đã chứng minh điều đó. Tôi đã từng ngưỡng mộ ông ấy thời còn dẫn dắt Porto...”, Sabatini tuyên bố.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.