Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim

0:00 / 0:00
0:00
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim
TPO - Trò chuyện trên tạp chí Vogue số mới, Selena Gomez tiết lộ mắc chứng rối loạn lưỡng cực và hành trình "thoát mác công chúa Disney" đã gắn liền suốt nhiều năm qua.
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 1

Nữ ca sĩ diện đầm hoa sang chảnh của Saint Laurent trên bìa Vogue.

Giọng ca 28 tuổi hiện là ngôi sao hàng đầu làng nhạc, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng cũng như là hot girl mạng xã hội với 215 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Trong năm qua, trong khi nhiều tên tuổi bị ảnh hưởng mạnh do dịch bệnh COVID-19, Selena vẫn miệt mài trong phòng thu, có số lượng đĩa hát bán chạy, ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng cũng như tham gia đóng phim trở lại. 
Hiện người đẹp đang đóng phim Only Murders In The Building cùng Steve Martin và Martin Short.
Selena Gomez cho biết sắp tới cô sẽ tạm ngừng sự nghiệp âm nhạc để dồn sức nhiều hơn cho phim ảnh và mong muốn được Hollywood nhìn nhận với vai trò diễn viên. "Thực tế tôi có cảm giác mọi người vẫn chỉ xem tôi như công chúa Disney năm nào."
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 2

Bên bể bơi trong vườn nhà biệt thự riêng ở Los Angeles, người đẹp 28 tuổi khoe đường cong gợi cảm trong bộ bikini kiểu dáng cổ điển.

Selena Gomez gần đây đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cô rất xúc động về quãng thời gian trong trại cai nghiện: "Tôi biết mình không thể vượt qua trừ khi tôi học cách lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình khi tôi thực sự cần giúp đỡ", ngoài ra nữ ca sĩ tâm sự hay cảm thấy lo lắng về đêm muộn. Các chuyên gia tâm lý đã tư vấn một cách để cô ấy giữ gìn sức khỏe là tránh xa mạng xã hội.

"Tôi thức dậy vào buổi sáng và xem Instagram, giống như mọi người khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi đọc những thứ kinh khủng. Tôi đã quá mệt khi nhìn thấy cuộc sống của người khác. Sau quyết định tránh xa mạng xã hội, tôi cảm thấy tự do. Cuộc sống của tôi ở phía trước là cuộc sống của tôi, và tôi đang ở hiện tại, và tôi rất hạnh phúc về điều đó." Tuy nhiên, Selena khẳng định các bài viết trên mạng đều do cô tự đăng chứ không phải người quản lý. Hiện tại, dường như Selena không hẹn hò với ai nhưng cô vẫn nuôi hy vọng về chuyện tình cảm trong tương lai nhưng lo lắng sự nổi tiếng làm việc hẹn hò thêm phức tạp. "Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn bắt đầu lại. Tôi muốn mọi thứ phải hoàn toàn mới. Tôi muốn ai đó yêu tôi như thể họ chưa từng biết gì về tôi.
Trong thời gian cách ly vì bệnh dịch COVID-19, tôi cảm thấy đồng cảm đến mức có thể khóc vì bất cứ điều gì, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều vì nỗi đau của người khác."
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 3

Bạn gái cũ của "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber đã có nhiều nỗ lực được ghi nhận trong sự nghiệp năm 2020.

Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 4
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 5
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 6
Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực, muốn dừng ca hát để đóng phim ảnh 7

Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ đầm ấm bên gia đình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.