Sean Penn, 'tù binh' của những cuốn sách

Sean Penn, 'tù binh' của những cuốn sách
TP - Bộ phim In to the Wild do chính anh đạo diễn vừa rinh giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ SAG. Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, cũng là bộ phim chuyển thể đầu tiên của anh.
Sean Penn, 'tù binh' của những cuốn sách ảnh 1
Diễn viên, đạo diễn Sean Penn

Với Penn sách luôn là nguồn cảm hứng vô tận, giúp anh bắt tay làm những bộ phim thành công.

“Bìa cuốn sách quá đẹp: Bức ảnh đen trắng chụp chiếc xe bus bị bỏ hoang, một nửa ngập trong tuyết, tiếp đến cái tên Into the Wild quá hấp dẫn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết nhất định phải đưa câu chuyện của nhà báo Jon Krakauer lên màn ảnh. Khi gấp cuốn sách lại, ngôn từ của nó cứ trở lại trong tâm trí tôi, chính điều đó thúc đẩy tôi phải làm phim”, anh thú nhận.

Cuốn best-seller ở Mỹ Into the Wild (Jon Krakauer) lấy cảm hứng từ mục rao vặt hàng ngày. Năm 1992, người ta phát hiện một xác chết một người trẻ tuổi - Christopher Mc Candless, trong một chiếc xe bus bỏ hoang ở Alaska. Chàng trai trẻ sinh ra trong một gia đình gia giáo vừa tốt nghiệp đại học, đã chấp nhận bỏ cuộc sống phù hoa, sự nghiệp rộng mở để một mình tới miền Nam nước Mỹ, và cuối cùng phiêu lưu tớiAlaska.

Trước đó Sean Penn cũng bị “tiếng sét” của bìa một cuốn sách khác hớp hồn Khúc hát đao phủ (1980) của Norman Mailer, viết về Gary Gilmore. Bìa cuốn sách này cũng ẩn chứa những điều kỳ lạ như Into the Wild. Bức ảnh một cánh đồng đang bị bóng hoàng hôn phủ mờ, bầu trời rực đỏ trước khi mặt trời lặn.

Chính vì niềm say mê với cảnh thiên nhiên hoang dã này đã khơi dậy cảm hứng cho 4 bộ phim của anh: Indian Runner (1991), Crossing Guard (1995), The Pledge (2001) và Into the Wild (ra mắt 9/1/08).

Nhà viết kịch David Rabe và Charles Bukowski trở thành “người cha” tinh thần cho Sean Penn, hướng Sean tới văn chương. Đây cũng là cái nền để Sean làm nhiều bộ phim chuyển thể từ văn học khá thành công. Tiểu thuyết gia Harry Crews xuất hiện ngắn ngủi trong Indian Runner, và Penn đã thử chuyển thể cuốn Vua của K.O (1999).

Sean Penn đắm chìm trong thế giới ngôn từ của sách, bị những âm thanh vang vọng của những câu chuyện mê hồn. Những cuốn: Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London, Cái chết của Ivan Ilitch của Tolstoi, Bác sỹ Jivago của Boris Pasternak…luôn khơi gợi lên trong tâm trí Sean khao khát muốn du ngoạn qua những nơi ấy. Nhu cầu ấy thôi thúc, cứ như thể Sean là “tù binh” sau mỗi lần đọc xong một cuốn sách hay, muốn đi ngay.

Lựa chọn một cuốn sách trở thành việc quan trọng, cuốn sách thu hút sự chú ý của Sean ắt hẳn sẽ có dịp lên phim. “Mỗi quãng thời gian trong cuộc đời tôi đều gắn với việc đọc một cuốn sách. Tôi bắt đầu đọc Salinger rồi Dostoievski.

Tội ác và sự trừng phạt ám ảnh tôi. Những lời độc thoại của Raskolnikov về lý trí và sự điên loạn có vai trò quyết định trong sự nghiệp diễn viên của tôi”. Các vai diễn trong: At Close Rage (James Foley), Casualties of War và Carlito’Way (Brian De Palma), Dead Man Walking (Tim Robbins), hay Mystic River (Oscar Nam diễn viên xuất sắc) của Clint Eastwood, đã góp phần tạo nên huyền thoại diễn viên Sean Penn.

Năm 1987, Penn trải qua 33 ngày giam giữ tại trại cải tạo của Los Angeles. Thời điểm này anh lựa chọn một cuốn sách để đọc, để tìm cảm hứng và đã gặp Những thử nghiệm của Montaigne.

“Tôi đọc chúng trong 2 ngày. Sẽ thật buồn cười nếu tôi nói rằng đôi khi nhà tù cũng tốt, vì nó giúp chúng ta tập trung rất nhiều, bạn có thể đọc rất nhanh. Montaigne là nhà văn lý tưởng để hình thành những ý tưởng nảy sinh trong đầu tôi”.

Trước khi ngồi tù, Penn cũng làm thơ. Tháng 5 tới, anh được chọn là Chủ tịch LHP Cannes tại Pháp.

Toan Toan

(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.