SEA Games 31 truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam đem đến những cơ hội, trải nghiệm cho nhiều bạn trẻ tham gia với vị trí tình nguyện viên của sự kiện.

Lưu Gia Huy (năm thứ nhất, Học viện Ngoại giao) chia sẻ cơ duyên trở thành tình nguyện viên SEA Games 31: “Đúng năm mình ra đời, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức SEA Games 22, bố mẹ mình thường xuyên theo dõi sát sao và cổ vũ nhiệt tình. Khi mình lớn hơn, bố mẹ hay kể cho nghe những câu chuyện, kỷ niệm đẹp về SEA Games năm ấy. Và thật tình cờ, Việt Nam đăng cai sự kiện trọng đại này đúng khi mình vừa tròn 18 tuổi, khoảng thời gian mình tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần cũng như kinh nghiệm để cống hiến. Gần 20 năm cho SEA Games 31, “đúng người đúng thời điểm”, mình không thể bỏ lỡ…”.

Nguyễn Hà Ngọc Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đảm nhận vai trò tình nguyện viên trong ngày khai mạc SEA Games 31 chia sẻ: “Hiện tại, mình đang học năm thứ nhất nên lịch học khá dày, có những ngày mình phải xin cô nghỉ sớm để đến kịp chỗ làm nhiệm vụ. Thời tiết đôi khi không ủng hộ cũng dẫn đến những sự bất tiện trong di chuyển...".

SEA Games 31 truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ảnh 1
Ngọc Minh vượt lên những khó khăn để “cháy hết mình” với công việc tình nguyện viên.

Tuy vậy, các bạn trẻ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, rào cản để hoàn thành công việc. "Việc tham gia hỗ trợ sự kiện trọng đại là cơ hội tốt giúp các bạn trẻ trau dồi và mở mang được vốn kiến thức, trải nghiệm phục vụ học tập lẫn cuộc sống. Nắm bắt được cơ hội và cháy hết mình với nó chắc chắn là bài học tuổi trẻ đáng nhớ", Ngọc Minh tâm sự.

Đối với Trần Bích Ngọc (Học viện Ngoại giao) việc tham gia SEA Games lần này giúp Ngọc rất vui bởi Ngọc có thêm những trải nghiệm đáng quý mà còn thực hiện được một mục tiêu nho nhỏ: Là tình nguyện viên cho sự kiện thể thao quốc tế. Bích Ngọc bày tỏ: "Mình đã cải thiện trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) hơn rất nhiều, mình mạnh dạn hơn, giao tiếp tự nhiên và tự tin hơn qua việc dám thể hiện mình trước ống kính và báo chí nước ngoài, cụ thể là mình đã được kênh truyền hình MCOT HD30 của Thái Lan phỏng vấn tại Lễ khai mạc SEA Games”.

SEA Games 31 truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ảnh 2
Bích Ngọc tự tin trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.

Cũng giống như Bích Ngọc, Gia Huy được truyền cảm hứng để theo đuổi và thực hiện hoài bão tuổi trẻ: “Niềm tự hào, lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc lan tỏa và trỗi dậy mạnh mẽ trong bản thân mình và mọi người cùng tham gia. Sức mạnh này bắt nguồn từ những trải nghiệm chứng kiến vị thế quốc gia, dân tộc được nâng tầm bề thế đáng kể trong khu vực, cũng như khi cổ vũ đội tuyển quốc gia, đứng nghiêm hát quốc ca mừng chiến thắng Huy chương Vàng, nhìn ngọn cờ Việt Nam được kéo lên cao nhất trên đài vinh danh, hay được cùng trò chuyện cùng bạn bè các nước trong khu vực về đất nước, con người Việt Nam. Những kỉ niệm đẹp này đã thôi thúc mình phải phấn đấu hơn nữa, bởi chính mình và các bạn trẻ sẽ là những người nối tiếp cơ đồ quốc gia, cũng như mang sứ mệnh cống hiến cho sự phát triển của đất nước Việt Nam".

SEA Games 31 truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ảnh 3
Gia Huy đảm nhiệm nhiều vị trí tình nguyện rất đa dạng.

Gia Huy còn khẳng định, các hoạt động ở SEA Games 31 đã rèn cho Huy nhiều kỹ năng như lãnh đạo, làm việc nhóm, xử lý vấn đề..., giúp Huy tự tin hơn, có thêm cơ hội sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung), cũng như được giới thiệu, giao lưu văn hóa, tôn vinh hình ảnh đất Việt Nam với bạn bè quốc tế.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.