Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê:

'Sẽ thông báo một kết luận của Bộ Chính trị' trước khi bầu BCH Đảng bộ khoá mới

TPO - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, sáng mai 17/10, trước khi bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, đoàn Chủ tịch sẽ “thông báo một kết luận của Bộ Chính trị”.

Chiều 16/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Hội Nhà báo TPHCM tổ chức họp báo công bố kết quả ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết trong ngày làm việc thứ hai, đại hội nghe trình bày 10 báo cáo tham luận của đại biểu xoay quanh các nhiệm vụ, giải pháp, đề ra của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X trình văn kiện Đại hội thứ XI.

 Trong ngày, Đại hội đã thảo luận phương án nhân sự trình đại hội, các tiêu chuẩn xây dựng phương án nhân sự, quy định độ tuổi, cơ cấu dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua số lượng Ủy viên BCH khóa XI gồm 65 đồng chí.

 Đại hội thảo luận tại tổ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng trình bày số lượng ứng cử viên vào BCH Đảng bộ khóa XI; trình tiểu sử trích ngang của 72 ứng cử viên để bầu lấy 61 đồng chí.

'Sẽ thông báo một kết luận của Bộ Chính trị' trước khi bầu BCH Đảng bộ khoá mới ảnh 1  Ông Lê Văn Minh phát biểu tại buổi họp báo

Ông Lê Văn Minh cho biết, so với khóa X, số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa XI giảm đi 4 (số lượng kỳ này giảm 5%, khóa X có 69 ủy viên) nhằm đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện chặt chẽ theo quy trình. Trong số 72 nhân sự được Ban Chấp hành khóa X chuẩn bị trình đại hội, có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử, 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Đại hội thống nhất 100% số lượng Ban Chấp hành khóa XI là 65 người. Đại hội cũng thống nhất bầu 61 (khuyết 4 ủy viên). Số lượng cơ cấu nữ là 13 người, độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới là 48,4 tuổi, đặc biệt có 7 cán bộ trẻ. Ông Khuê nói thêm, số lượng này nhằm đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và đã báo cáo với Bộ Chính trị.

'Sẽ thông báo một kết luận của Bộ Chính trị' trước khi bầu BCH Đảng bộ khoá mới ảnh 2

Ông Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ tại buổi họp 

Chia sẻ về con số 65 ứng viên Ban Chấp hành khóa XI đã được thống nhất trước đó nhưng tại đại hội chỉ bầu lấy 61, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết việc này nhằm đảm bảo xem xét, bố trí lại ở những nơi cần có cơ cấu BCH sao cho hợp lý. Về việc này, phần đông các tổ đại biểu tại đại hội thống nhất về sự chuẩn bị nhân sự của BCH khóa X.

'Sẽ thông báo một kết luận của Bộ Chính trị' trước khi bầu BCH Đảng bộ khoá mới ảnh 3 Ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: BTC cung cấp)
“Ngày mai (17/10) đại hội mới có thể chốt danh sách chính thức số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa XI trên cơ sở những chuẩn bị của Ban Chấp hành khóa X”, ông Khuê thông tin.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho hay, sáng ngày 17/10, trước khi đi vào bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, đoàn Chủ tịch sẽ “thông báo một kết luận của Bộ Chính trị”.

Dự kiến, ngày làm việc thứ ba của Đại hội (ngày 17/10) đại hội làm việc tại Hội trường nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong ngày, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận số lượng, cơ cấu và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tối cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XI, bầu ra các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa mới.

MỚI - NÓNG