Sẽ thí điểm đấu thầu khai thác kinh doanh hang động

TP - Đó là khẳng định của ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lí Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), liên quan đến việc quản lý, khai thác hệ thống hang động để kinh doanh du lịch hiện nay tại VQG này.

Theo ông Lê Thanh Tịnh, lâu nay việc khai thác loại hình dịch vụ du lịch hang động tại VQG Phong Nha-  Kẻ Bàng mang tính “xin - cho”, mạnh ai nấy chạy, thiếu tính cạnh tranh trong “chạy đua” giành quyền khai thác hang động. Cơ chế này dẫn đến các mức phí khai thác kinh doanh hang động nộp về ngân sách mang tính áp đặt chủ quan của cơ quan quản lý nhà nước mà không được điều tiết bởi thị trường.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, với hàng trăm hang động lớn nhỏ, mang những vẻ đẹp khác nhau, phù hợp với nhiều loại hình du lịch. Du lịch hang động đang là xu thế tất yếu của Quảng Bình, khi mà du lịch biển đang gặp khó khăn bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển. 

Hiện có nhiều công ty kinh doanh du lịch trong và ngoài nước tìm hiểu và mong muốn đầu tư vào du lịch hang động tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Để đảm bảo tính cạnh tranh, và minh bạch trong cấp phép, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang lên phương án đấu thầu, trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

Ông Tịnh cho biết, tới đây sẽ trình UBND tỉnh Quảng Bình, đưa vào đấu thầu thí điểm tuyến du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - Những trải nghiệm khác biệt”, khi mà Công ty Lữ hành Quốc tế Oxalis chấm dứt khai thác vào tháng 5/2017.

Được biết, tuyến du lịch mạo hiểm “Hang Va - hang Nước Nứt - Những trải nghiệm khác biệt”, được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Công ty Oxalis đưa vào khai thác từ năm 2015; thời gian khai thác từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm với số lượng từ 700 đến 800 khách/năm. 

Tuy nhiên, ngày 28/11/2016, Công ty Lữ hành Quốc tế Oxalis có công văn gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình xin chấm dứt khai thác tuyến du lịch này để tránh lỗ, nếu thực hiện phương án tăng phí bảo vệ môi trường rừng thêm 600.000 đồng, theo Nghị quyết 07, ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình. 

Như vậy, tổng số tiền mà Công ty Oxalis nộp vào ngân sách, thay vì 1.200.000 đồng như hiện nay, lên 1.800.000 đồng/8.000.000 mỗi khách.

Theo ông Tịnh, tăng phí bảo vệ môi trường rừng là đúng theo quy định. Việc chấm dứt khai thác tuyến du lịch mạo hiểm “Hang Va, hang Nước Nứt - Những trải nghiệm khác biệt của Công ty Oxalis sẽ được chấp thuận.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.