Sẽ kiểm tra điểm thi cao bất thường ở bất cứ trường nào

Sẽ kiểm tra điểm thi cao bất thường ở bất cứ trường nào
TP - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Trước dư luận về sự bất thường điểm thi tuyển sinh vào ĐH ở một vài trường như báo chí đã nêu, Bộ GD&ĐT đã giao cho thanh tra Bộ và Cục Khảo thí thành lập tổ công tác xuống kiểm tra ở những trường đã nêu.

> Điểm thi đại học cao bất thường

Trường khác có hiện tượng tương tự thì cũng sẽ được kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập một tổ chuyên gia đặc biệt để chấm thi lại nếu thấy cần thiết.

Cũng theo thứ trưởng Bùi Văn Ga, điều này cũng có thể xảy ra do các trường chấm thi không thống nhất. Để phát hiện những trường hợp bất thường ở các trường khác, ông Ga nêu ví dụ: Giả sử, thí sinh nào đó có điểm 2 môn thấp, song điểm môn còn lại cao vọt hẳn lên, cho thấy có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra.

Khi có điểm thi của cả nước việc kiểm tra sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, Cục Khảo thí của Bộ GD&ĐT sẽ soát lại một lượt điểm thi của thí sinh. Nếu trường hợp nào nghi ngờ, bài thi sẽ được rút ra để chấm lại.

Năm nào việc này cũng được thực hiện tương tự như thế. Thứ trưởng Ga nhấn mạnh: tất cả những trường hợp nghi ngờ đều được kiểm tra.

Cũng về việc này, ông Bùi Anh Tuấn nói Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT: Những cán bộ vi phạm quy chế như chấm sai hay gian lận sẽ bị phạt từ khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương đến cách chức, cho thôi việc.

Trước câu hỏi “Nếu kiểm tra ra kết quả bất bình thường là có thật, trong khi thí sinh đã được gọi nhập học thì họ có phải thôi học không?”, ông Bùi Anh Tuấn cho biết: Quy chế chưa có điều quy định về việc này vì thực tế chưa xảy ra hiện tượng tương tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.