Sẽ đề nghị tổ chức giải vô địch bóng đá nữ AFF

Nếu Sea Games 26 bỏ môn bóng đá nữ là một thiệt thòi cho tuyển nữ Việt Nam (trận Việt Nam - Myanmar)
Nếu Sea Games 26 bỏ môn bóng đá nữ là một thiệt thòi cho tuyển nữ Việt Nam (trận Việt Nam - Myanmar)
TP - Đấy là khẳng định của TTK LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn trước thông tin Indonesia loại môn bóng đá nữ khỏi nội dung thi đấu ở SEA Games 26.
Nếu Sea Games 26 bỏ môn bóng đá nữ là một thiệt thòi cho tuyển nữ Việt Nam (trận Việt Nam - Myanmar)
Nếu Sea Games 26 bỏ môn bóng đá nữ là một thiệt thòi cho tuyển nữ Việt Nam (trận Việt Nam - Myanmar) . Ảnh: Phạm Yên

Để chuẩn bị cho giải đấu này (VN là đương kim vô địch) và trước mắt là vòng loại thứ nhất Olympic London 2012, đội tuyển nữ VN dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát đã tập trung vào chiều 13-2 vừa qua.

Trả lời báo Tiền Phong chiều qua, TTK Trần Quốc Tuấn cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin Indonesia loại bóng đá nữ khỏi nội dung thi đấu ở SEA Games 26, VFF đã yêu cầu Hội đồng thể thao ĐNA có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Indonesia. Quan điểm của VN là để duy trì sự phát triển của bóng đá nữ khu vực, không thể bỏ môn bóng đá nữ ra ngoài nội dung thi đấu SEA Games.

Cùng với Thái Lan, Myanmar, VN là một trong những nước có nền bóng đá nữ đang phát triển tốt. VN đang nằm trong tốp 6 của châu Á. Hiện, VFF vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Liên đoàn bóng đá Indonesia. Ủy ban Olympic VN (VOC) cần cùng với các nước khác đấu tranh mạnh".

Phía VOC, Phó chủ tịch kiêm TTK Hoàng Vĩnh Giang nói: "Trong cuộc họp với Hội đồng thể thao ĐNA vào ngày 24-2 tới, VN sẽ có ý kiến. Nhưng có chắc được hay không thì chưa thể nói trước, vì quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về phía Indonesia do họ là nước chủ nhà SEA Games. Đây là chủ trương của Liên đoàn bóng đá Indonesia do bóng đá nữ của họ quá yếu. Phải thuyết phục được họ".

Ông Giang cũng cho biết, mặc dù loại bóng đá nữ, nhưng trong nội dung thi đấu ở SEA Games 26 vẫn có futsal nữ.

Theo ông Tuấn, trong trường hợp Indonesia không chịu "nhường", VN sẽ đề nghị Liên đoàn bóng đá ĐNA (AFF) tổ chức giải vô địch bóng đá nữ AFF để thay thế cho SEA Games 26.

"Thực ra mọi năm vẫn có, nhưng năm nay do vướng SEA Games nên mới không tổ chức được. AFF sẽ có trách nhiệm đứng ra để lo liệu" - ông Tuấn khẳng định.

Trước câu hỏi quyết định của Indonesia liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của đội tuyển nữ VN trong năm 2011, theo ông Tuấn "do SEA Games 26 diễn ra vào cuối năm nên trước mắt, mọi kế hoạch vẫn diễn ra bình thường. VFF vẫn yêu cầu đội tuyển nữ tập trung lo nhiệm vụ ở vòng loại thứ nhất Olympic London 2012".

Liên quan đội tuyển nữ VN, sau khi tập trung trở lại vào chiều 13-2, sáng qua toàn đội đã di chuyển lên Tam Đảo. Theo kế hoạch, tại đây các cầu thủ sẽ có khoảng 1 tuần để rèn các bài tập, chủ yếu về thể lực. Ngay chiều qua, đội đã có bước vào rèn luyện, với bài tập đầu tiên là leo núi, trước khi đi lễ chùa cầu may mắn.

Theo lời trợ lý Vũ Bá Đông thì nhiều thành viên trong đội vẫn chưa biết thông tin bóng đá nữ bị loại khỏi SEA Games 26. "Mới vừa trở lại sau khi nghỉ tết nên BHL cũng chưa đưa ra yêu cầu cao. Tạm thời đội chỉ rèn thể lực. Sau khi trở về Hà Nội mới bước vào tập chuyên môn - ông Đông nói - Nếu Indonesia không thay đổi quyết định thì quả đáng tiếc, vì chúng ta đang là đương kim vô địch. Nhưng trước mắt đội phải chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012 đã".

Theo ông Vũ Bá Đông, sau khi kết thúc 1 tuần rèn quân tại Tam Đảo, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ trở lại Hà Nội và có 2 tuần tập luyện, cọ xát trước khi đi tập huấn nước ngoài.

Ai làm trước?

Ủy ban Olympic VN (VOC) cũng như LĐBĐVN (VFF) đã đưa ra phản ứng rất kịp thời và có trách nhiệm khi đồng loạt khẳng định sẽ đề nghị Indonesia đưa bóng đá nữ vào nội dung thi đấu ở SEA Games 26. Nhưng, sẽ là không công bằng nếu ai đó vội "kết tội" Indonesia. Bóng đá nữ của Indonesia quá yếu, gần như không có khả năng cạnh tranh huy chương với VN, Thái Lan hay Myanmar. Quyết định của Indonesia sẽ là rất bình thường.

Tất cả chỉ nhằm đoạt được càng nhiều huy chương càng tốt, bất kể chất lượng. SEA Games 25 diễn ra ở Lào, chỉ riêng môn lặn đã giúp VN đoạt 8 HCV, góp phần đáng kể đưa VN đứng vững ở vị trí thứ nhì.

Thực ra cũng đã có ý kiến, Hội đồng thể thao ĐNA nên có quy định những môn chính nằm trong nội dung thi đấu của SEA Games, với đích hướng tới chuẩn cao hơn, như Olympic.

Tuy nhiên cho đến nay tất cả vẫn dừng ở mức ý kiến. Vì đến lượt nước nào làm chủ nhà, y rằng chuyện như Indonesia lại tái diễn. Chỉ khác lần này rơi đúng vào môn bóng đá nữ, VN là đương kim vô địch.

Thấy đúng, phát biểu, đề nghị rồi, nhưng ai làm trước. Thế mới khó!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG