Sẽ đấu thầu tập trung cả trang thiết bị y tế

Sẽ đấu thầu tập trung cả trang thiết bị y tế
TP - Tại buổi làm việc với Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu hôm 5/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận cho biết, TPHCM tiên phong thực hiện đấu thầu thuốc tập trung của cả nước và đã thành công. 

“Sắp tới chúng tôi sẽ mạnh dạn đấu thầu thiết bị y tế theo hình thức này”- ông Thuận nói. Theo ông Thuận việc đấu thầu thuốc tập trung đã giảm được 1.300 tỷ đồng, qua hai đợt đấu thầu, làm lợi cho TPHCM 2.600 tỷ đồng.

  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TPHCM kiến nghị Bộ Y tế đưa shisha vào danh mục cấm. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói sẽ kiến nghị Chính phủ đưa vào danh mục cấm.

“Sắp tới Bộ Y tế cũng đấu thầu tập trung quốc gia. Trang thiết bị y tế cũng phải đấu thầu nhưng phải đảm bảo đúng chủng loại, đúng chất lượng. Hiện chúng tôi đang xây dựng nghị định quản lý trang thiết bị y tế, chống gian lận thương mại. Đây là hàng hóa đặc biệt, cần kiểm soát cả nguồn từ ngân sách, từ viện trợ ODA đến xã hội hóa”- bà Tiến nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).