Sẽ có nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sẽ có nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Trong tương lai gần, có thể căn nhà số 29-31 đường Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM sẽ trở thành nhà lưu niệm về Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP đã xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM về việc sử dụng tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố trong thời gian qua dùng để mua lại căn nhà số 29-31 đường Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM làm nhà lưu niệm về Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

Tại ngôi nhà này, tháng 8 năm 1956, đồng chí  Lê Duẩn đã công tác và soạn thảo Đề cương quan trọng cho cách mạng miền Nam. Được biết, căn nhà trên sau khi hoàn tất thủ tục sẽ xác lập quyền sở hữu Nhà nước, giao cho Sở VH -TT TPHCM bảo quản, trùng tu theo tiêu chuẩn công trình di tích lịch sử cần phải bảo tồn. Nơi đây sẽ là một địa chỉ đỏ giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước, cách mạng cho ĐVTN và đảng viên trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

MỚI - NÓNG