Sẽ cho phép cá cược tối đa 1 triệu đồng/ngày

Sẽ cho phép cá cược tối đa 1 triệu đồng/ngày
TPO – Sáng nay, 14/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý để Chính phủ ban hành nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng/lần, tối đa 1 triệu đồng/ngày.

Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định bước đầu cho phép một công ty nhà nước đứng ra tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế, với số vốn tối thiểu 500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế với mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng/lần, tối đa 1 triệu đồng/ngày.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, việc Chính phủ ra nghị định tạo sân chơi cá cược hợp pháp để quản lý là cần thiết. Tuy nhiên, ông lưu ý mức tói thiểu đặt cược 10 ngàn đồng là quá thấp, chẳng ai chơi. Nếu đã đặt ra thì phải đáng cho người ta chơi, nên thay đổi ở mức đặt cược tối thiểu 50 ngàn đồng/lần, tối đa 5 triệu đồng một ngày, bởi mức này còn là thấp so với khả năng chơi của nhiều người hiện nay.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Ksor Phước lại lưu ý vấn đề rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động này. Theo ông, các ngân hàng phải có báo cáo về tình hình này và cần có biện pháp để quản lý.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cũng lưu ý, không nên để chỉ một công ty đứng ra tổ chức kinh doanh đặt cược bong đá quốc tế.

“Phải có cạnh tranh, chống độc quyền, cho một anh được kinh doanh thì ít nữa các anh đánh giá tổng kết kiểu gì?”, ông Hiện phát biểu.

Theo Bộ Tài chính, năm 2010, hoạt động đua ngựa mang lại 21,6 tỷ đồng cho ngân sách, hoạt động đua chó năm 2012 nộp ngân sách 2,3 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...