Sẽ "cải tạo" được chồng gia trưởng?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Suy cho cùng thì chồng cháu cũng là người có trách nhiệm với gia đình, với vợ con khi anh ấy luôn cố gắng tìm kiếm công việc để có thêm thu nhập, lao tâm khổ tứ để kiếm tiền về cho gia đình. Nếu bây giờ mà gặp phải một người chồng chỉ lo vun đắp bản thân, ăn chơi, tiêu tàn phá hại chẳng lo lắng gì cho vợ con, thì còn khổ gấp vạn lần, cháu ạ.

Đọc câu chuyện "Chán nản vì lấy phải ông chồng gia trưởng", bác hiểu suy nghĩ và nỗi buồn của cháu khi phải sống chung với một người chồng gia trưởng, coi thường vợ như thế. Bác rất thông cảm với cháu nhưng theo bác, cháu cũng không nên quá lo lắng, căng thẳng làm gì. 

Suy cho cùng thì chồng cháu cũng là người có trách nhiệm với gia đình, với vợ con khi anh ấy luôn cố gắng tìm kiếm công việc để có thêm thu nhập, lao tâm khổ tứ để kiếm tiền về cho gia đình. Nếu bây giờ mà gặp phải một người chồng chỉ lo vun đắp bản thân, ăn chơi, tiêu tàn phá hại chẳng lo lắng gì cho vợ con, thì còn khổ gấp vạn lần, cháu ạ.

Theo ý bác bây giờ, cháy hãy bình tĩnh, lựa lúc chồng vui vẻ góp ý với anh ấy về suy nghĩ của cháu với việc kinh doanh của chồng. Cháu phải thật khéo léo, đừng tỏ ra hiểu biết hơn chồng, cũng đừng tranh cãi gay gắt hay phán xét chồng, khiến cả hai khó tìm được tiếng nói chung, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng hơn, cháu ạ.

Cháu chỉ nên nói với anh ấy về nỗi lo của cháu trước sự phức tạp của thương trường, về số vốn ít ỏi còn lại để “phòng thân” cho cả nhà. Cháu hãy bày tỏ quan điểm để anh ấy biết là cháu hết lòng ủng hộ chồng kinh doanh nếu như đó là mối làm ăn uy tín, rõ ràng, và chồng cháu bám sát, hiểu sâu về thị trường mà anh ấy tham gia. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.