Scotland - CH Séc: Cho những nỗ lực 25 năm

0:00 / 0:00
0:00
Scotland - CH Séc: Cho những nỗ lực 25 năm
TPO - Đội tuyển Scotland được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu mở màn bảng D EURO 2020 trên sân nhà gặp CH Séc vào lúc 20h ngày 14/6 (giờ Việt Nam).

Màn so tài với CH Séc trên sân Hampden Park sẽ đánh dấu trận đấu đầu tiên của Scotland tại một giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 1998. Đây cũng là lần tham dự EURO đầu tiên sau 25 năm của đội tuyển này. Scotland đã không thể vượt qua vòng bảng trong hai lần tham dự EURO trước đây.

Scotland đã vượt qua vòng sơ loại EURO 2020 nhờ hai chiến thắng luân lưu kịch tính trước Israel và Serbia ở bán kết và chung kết play-off. Hai vị trí dẫn đầu bảng D nhiều khả năng sẽ là cuộc tranh đua giữa Anh và Croatia. Tuy nhiên, nếu Scotland có 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu mở màn gặp CH Séc thì họ sẽ thêm phần tự tin trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Anh với hy vọng có cơ hội vượt qua vòng bảng.

Đội bóng của HLV Clarke đang có phong độ rất tốt. Họ hòa Hà Lan 2-2 và thắng 1-0 trước Luxembourg trong loạt trận giao hữu trước thềm EURO 2020. Scotland cũng bất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất.

CH Séc tất nhiên cũng nhắm đến cơ hội đi tiếp và trận đấu với Scotland sẽ là bước đầu tiên để hiện thực hóa tham vọng đó. Thầy trò HLV Jaroslav Silhavy chịu thất bại 0-4 trước Italia trận giao hữu đầu tiên trước giải đấu nhưng cũng kịp bước vào EURO 2020 bằng chiến thắng 3-1 trước Albania. Rất khó để đánh giá sức mạnh của CH Séc nhưng trận hòa với Bỉ ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3 là một dấu hiệu cho thấy năng lực của họ.

CH Séc từng là á quân EURO 1996 và lọt vào bán kết EURO 2004, một bề dày thành tích đáng nể nếu so với Scotland. Tuy nhiên, CH Séc đã thua 3 trận gần đây nhất trước Scotland trên mọi đấu trường. Việc phải thi đấu trên sân của đối thủ cũng là một bất lợi lớn với CH Séc.

Scotland và CH Séc không gặp tổn thất lực lượng nào trước trận đấu.

Đội hình xuất phát dự kiến

Scotland: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

CH Séc: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Phát biểu trước trận đấu

"Tôi nghĩ khi bạn được thi đấu ở một giải đấu lớn sau 23 năm thì có thể cảm thấy bớt áp lực hơn một chút. Chúng tôi đã làm rất tốt để có mặt tại giải đấu. Chúng tôi rất mong chờ điều đó. Scotland sẽ cố gắng hết sức và cống hiến hết mình trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử", HLV Clarke của Scotland cho biết.

MỚI - NÓNG