Scolari nhớ Robinho, Man City "thèm" Terry

Scolari nhớ Robinho, Man City "thèm" Terry
TPO - Bị Man xanh nẫng tay trên Robinho vào phút chót, HVL Chelsea ông Scolari vẫn không bao giờ nguôi mong muốn có được cầu thủ đồng hương trong đội hình của mình.
Scolari nhớ Robinho, Man City "thèm" Terry ảnh 1
 HLV Chelsea Scolari - ảnh AP

Robinho gần như đã chuyển về Chelsea hồi mùa hè năm nay nhưng đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, anh này đã được các ông chủ tập đoàn Abu Dhabi sử hữu CLB Man City nẫng tay trên với giá kỷ lục tại Anh, 32.5 triệu bảng.

Chứng kiến cầu thủ 24 tuổi đồng hương đang thi đấu rất ấn tượng trong mầu áo Man xanh, với 8 bàn thắng đã ghi được tại giải Ngoại hạng Anh trong 11 lần ra sân, Scolari tỏ ra mong muốn có được cầu thủ này trong đội hình của mình.

“Tôi tin chắc Robinho sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới nếu anh chơi trong mầu áo của Chelsea. Cánh cửa của the Blues sẽ luôn rộng mở đón chào anh”. Scolari nói trên tờ nhật báo O Globo của Braxin.

Scolari nhớ Robinho, Man City "thèm" Terry ảnh 2
Thủ quân của Chelsea John Terry - ảnh AP

Trong khi đó, theo tờ Sunday NOTW, Man City lại đang lên một kế hoạch trị giá tới 60 triệu bảng để mua đội trưởng của Chelsea.

Sheikh Mansour, người đứng đầu tập đoàn ADIG sở hữu Man City, đã yêu cầu HLV Mark Hughes lên danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất cho từng vị trí và Hughes đã lựa chọn Terry là cầu thủ đầu tiên cho đội hình trong mơ của mình nhằm từng bước đưa CLB trở thành đội bóng số 1 của giải Ngoại hạng Anh.

Man City còn dự tính sẽ trả cho Terry mức lương 200 ngàn bảng Anh một tuần, khiến anh trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới.

Ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đã bị thiệt hại khá nhiều tài sản do cuộc khủng hoảng tài chính, do đó một đề nghị hấp dẫn như vậy vào thời điểm này có lẽ sẽ khiến ông phải cân nhắc.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.