Scolari gia hạn hợp đồng với Bồ Đào Nha

Scolari gia hạn hợp đồng với Bồ Đào Nha
LĐBĐ Bồ Đào Nha cho hay, HLV người Brazil Luiz Felipe Scolari đã đồng ý gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐTQG nước này đến năm 2008.
Scolari gia hạn hợp đồng với Bồ Đào Nha ảnh 1
Big Phil tiếp tục dẫn dắt bóng đá BĐN (AP).

LĐBĐ nước này tỏ ra rất hài lòng vì đã thuyết phục được Scolari ở lại. Trong một thông báo mới đưa ra, tổ chức này cho biết: “BLĐ Liên đoàn đã thống nhất gia hạn hợp đồng với Luiz Felipe Scolari và các trợ lý kỹ thuật của ông. Bản hợp đồng mới kéo dài từ ngày 1/8/2006 đến tháng Bảy 2008”.

Scolari, thường được biết đến với biệt hiệu “Big Phil”, được coi như người anh hùng dân tộc của đất nước thuộc bán đảo Iberia này sau khi dẫn dắt ĐT áo bã trầu vào đến trận Chung kết Euro 2004 và mới đây nhất là giành vị trí thứ Tư tại World Cup 2006.

Ở đấu trường World Cup, Big Phil đã có một bảng thành tích ấn tượng: 11 trận thắng và 1 trận hoà. Chuỗi trận thành công đó chỉ kết thúc sau trận thua Pháp 0-1 ở Bán kết World Cup năm nay.

Trước đó, HLV người Brazil này đã tuyên bố từ giã ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2006. Vào tháng Tư năm nay, ông trở thành ƯCV lớn nhất trở thành người kế vị Sven-Goran Eriksson trong vai trò HLV ĐT Anh sau nhiều cuộc đàm phán với FA.

Tuy nhiên, sau khi xung đột dữ dội với truyền thông xứ sương mù, Big Phil đã quyết định không đến quốc đảo này nữa.

Trong tuần vừa qua, cũng có nhiều thông tin cho rằng Scolari sẽ quay trở lại dẫn dắt ĐT Brzil, đội bóng mà ông đã từng huấn luyện tại World Cup 2002, để thay thế cho Carlos Alberto Parreira, người đang chịu một áp lực rất lớn từ LĐBĐ và dư luận Brazil.

Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau khi bác bỏ thông tin trên, Scolari đã chính thức ở lại Bồ Đào Nha. Mục tiêu trước mắt của Big Phil sẽ là chiến dịch vòng loại Euro 2008.

Cũng về các HLV vừa dẫn dắt các đội bóng tại VCK vừa qua, HLV trưởng ĐT Mỹ Bruce Arena và Zlatko Kranjcar , người chèo lái Croatia, đều không hẹn mà mất việc sau thành tích yếu kém của 2 đội bóng nói trên tại giải lần này.

Số phận HLV trưởng ĐT Brazil Parreira cũng sẽ được quyết định trong một ngày không xa khi LĐBĐ nước này đang tích cực tìm người thay thế.

Theo Dân Trí

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.