SCIC thoái vốn gần 800 doanh nghiệp, thu về hơn 9.000 tỷ đồng

SCIC thoái vốn gần 800 doanh nghiệp, thu về hơn 9.000 tỷ đồng
TP - Mới  đây, Tổng giám đốc Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ông Lại Văn Đạo cho biết: SCIC chuẩn bị bước vào lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. 

Thông tin về tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp, ông Đạo cho hay: trong 10 năm qua, SCIC đã tiếp nhận gần 1.000 doanh nghiệp cổ phần hoá và 26 doanh nghiệp chưa cổ phần hoá. “Thực hiện vai trò cổ đông Nhà nước, chúng tôi đã phát huy khả năng và chuẩn mực. Tính đến nay, SCIC đã thu được 21.000 tỷ cổ tức thuộc phần vốn Nhà nước ở 1.000 doanh nghiệp”- ông Đạo nói.

Bên cạnh chức năng quản lý vốn Nhà nước, theo vị lãnh đạo này SCIC đã thực hiện tái cơ cấu và thoái ở nhiều doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ. Cụ thể tính đến thời điểm này (9/2015), SCIC đã thoái vốn gần 800 doanh nghiệp thu về hơn 9.000 tỷ đồng (sổ sách khi nhận bàn giao là 4.000  tỷ đồng tức làm mới và có lãi thêm gần 5.000 tỷ).

“Vừa rồi khi đánh giá lại danh mục nguồn gốc các doanh nghiệp còn lại khoảng 11 ngàn tỷ với giá trị vốn hoá thị trường khoảng 73.000 tỷ. Ngoài chức năng quản lý vốn Nhà nước chúng tôi còn thực hiện đầu tư doanh nghiệp. Đến nay SCIC đã đầu tư khoảng 16.500 tỷ đồng”, Tổng giám đốc SCIC cho biết. Theo ông Đạo, mới đây nhất chính là khoản đầu tư của SCIC ở mức 10% vào Ngân hàng Quân đội với số vốn đầu tư tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. “Với tỷ lệ 10% cổ phần, SCIC hiện là cổ đông lớn thứ hai tại MB chỉ sau tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel”, ông Đạo nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo SCIC hiện mô hình của công ty thực hiện tương đối gọn nhẹ, với lực lượng cán bộ khung chỉ vài trăm người còn Người đại diện ở các doanh nghiệp có thể đồng thời là Chủ tịch HĐQT của công ty đó. Ông Đạo cũng cho biết xu hướng của công ty là sẽ liên tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng những đòi hỏi, chuẩn mực ngày một khó tính của thị trường.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.