Schweinsteiger tự hào là người Đức đầu tiên khoác áo M.U

Schweinsteiger chọn M.U không chỉ bởi Van Gaal.
Schweinsteiger chọn M.U không chỉ bởi Van Gaal.
Tân binh Bastian Schweinsteiger tỏ ra tự hào khi được là người Đức đầu tiên chơi bóng cho đội một M.U, đồng thời bày tỏ niềm tin vào một mùa giải xán lạn với “Quỷ đỏ”.

Nhà vô địch World Cup đã gia nhập M.U từ Bayern Munich với giá 14 triệu bảng hồi đầu tuần này. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại khí thế mới cho tuyến giữa của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Premier League, vốn là điểm yếu kể từ những năm cuối “triều đại” Sir Alex Ferguson.

Về phần mình, Schweinsteiger không cảm thấy quá áp lực, thay vào đó anh hài lòng được hòa trộn “dòng máu Đức” đầu tiên vào CLB thành Manchester. Anh nói: “Thật là một vinh dự. Tôi từng đùa với Wayne (Rooney) về khả năng này trước đây, và giờ nó thành sự thật. Một cảm giác rất tuyệt”.

“Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của Premier League. Có những đồng hương của tôi chơi cho Arsenal, trong đó Lukas Podolski là bạn thân của tôi, vì vậy chúng tôi cũng đôi lúc trao đổi về giải đấu này”.

Schweinsteiger tự hào là người Đức đầu tiên khoác áo M.U ảnh 1
“Mỗi trận cầu ở đây thật đầy khắc nghiệt nhưng cũng rất hấp dẫn. Hy vọng tôi sẽ duy trì được đẳng cấp cao ở môi trường thi đấu mới. M.U đang sở hữu một đội hình mạnh mẽ, và hoàn toàn có thể đạt những thành công tuyệt vời”.

Tiếp đó, tiền vệ 30 tuổi tiết lộ rằng việc được hội ngộ ông thầy cũ Louis van Gaal không phải lý do duy nhất thuyết phục anh đến Old Trafford.

“Tất nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi giúp vụ chuyển nhượng trót lọt hơn. Nhưng lý do chính không phải ông ấy, mà vì tôi ngưỡng mộ đội bóng này”.

“M.U là CLB lớn, giàu truyền thống, với những cầu thủ đẳng cấp và Louis, một HLV tài năng. Tôi nghĩ chúng tôi đủ sức giành các danh hiệu ở mùa giải sắp tới”, Schweinsteiger kết luận.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).