Say rượu, người đàn ông húc đầu vào mặt công an phường

Bị cáo và bị hại trong vụ án.
Bị cáo và bị hại trong vụ án.
TPO - Đặng Văn Tỉnh thừa nhận say xỉn nên đã chống đối khi bị lực lượng công an yêu cầu rời quán hát về nhà để phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Bị cáo này còn húc đầu vào một thiếu tá công an.

Sáng 29/4, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) xét xử sơ thẩm Đặng Văn Tỉnh (SN 1982, ở Đội Cấn, Ba Đình) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015

Do liên quan dịch bệnh COVID – 19, vụ án được xử lý theo thủ tục rút gọn nhằm đảm bảo tính thời sự, răn đe và phòng ngừa chung. Vì vậy, Hội đồng xét xử vụ án chỉ có 1 chủ tọa, không có Hội thẩm nhân dân; không qua thủ tục nghị án... như thông thường.  

Theo Quyết định truy tố, tối 21/3, tổ công tác Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) gồm các ông Nguyễn Hùng Sơn (Tổ trưởng), Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Tuấn Phong thực hiện tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Khi tiến hành kiểm tra tại quán cà phê “Hương Giang - Hát cho nhau nghe” ở số 389C phố Đội Cấn, tổ công tác phát hiện vẫn có khách hát trong quán nên yêu cầu chủ quán đóng cửa, mời khách về.

Say rượu, người đàn ông húc đầu vào mặt công an phường ảnh 1

Phiên tòa tiến hành theo thủ tục rút gọn, chỉ có thẩm phán chủ tọa, không có Hội thẩm nhân dân.

Khi kiểm tra tại phòng tầng 2 của quán, công an thấy Tỉnh và 2 người khác đang uống bia, hát karaoke. Tổ công tác yêu cầu 3 người xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng Tỉnh không chấp hành và chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Nhận thấy Tỉnh có biểu hiện say xỉn, tổ công tác yêu cầu Tỉnh về trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc để tiếp tục làm rõ nhân thân, lai lịch. Tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc, do Tỉnh tiếp tục gây rối, chửi bới, có ý định bỏ về nên đã bị còng tay lại. Thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn cũng đến đối diện Tỉnh, đề nghị bình tĩnh nhưng Tỉnh bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào mặt ông Sơn.

Tại tòa, Đặng Văn Tỉnh thừa nhận có đọc báo, theo dõi các thông tin về dịch bệnh COVID – 19 và biết các chỉ thị liên quan việc giãn cách xã hội, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết...

Tuy nhiên, ngày 21/3, bị cáo vẫn đi đá bóng nhưng sân bóng đóng cửa nên về uống bia từ lúc 16h chiều. Ông Tỉnh thừa nhận không đeo khẩu trang, tụ tập uống bia trong thời gian dịch bệnh và khi bị nhắc nhở đã chửi bới tục tĩu, chống đối lực lượng chức năng. Bị cáo nói thêm, trong thời gian bị giữ tại công an phường, bản thân không bị đánh đập hoặc xúc phạm nhân phẩm.

Phần mình, thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn cho biết, tối 21/3, anh cùng tổ công tác đi làm nhiệm vụ và phát hiện tiếng hát trong quán Hương Giang nên vào nhắc nhở.

Ông Sơn nói: “Tôi thấy 3 thanh niên đang hát nên bảo họ về đi, chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cho các anh về nhằm đảm bảo phòng dịch bệnh, không cần xử phạt... Tôi bảo anh Tỉnh xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng anh Tỉnh không chấp hành, chửi bới nên chúng tôi mời về nhằm chờ anh tỉnh rượu rồi xác minh nhân thân... Ở phường, anh lại chửi bới, ai mặc quần áo cảnh sát đi ra vào anh chửi hết”.

Kết thúc xét hỏi, chủ tọa Lê Thu Huệ tuyên án thể hiện, trong thời gian dịch bệnh nhưng bị cáo vẫn tụ tập uống bia rượu, hát hò là coi thường sức khỏe của mọi người; vi phạm các quy định của nhà nước và khi bị nhắc nhở đã chửi bới, tấn công lại.

Vì vậy, chủ tọa tuyên phạt Đặng Văn Tỉnh án 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

MỚI - NÓNG