Say rượu chém nhầm người, lĩnh 11 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bực tức sau vụ xô xát trong bữa nhậu, Hạ Minh Long về nhà lấy dao đi tìm "đối thủ", song trên đường đi, anh ta chém nhầm người gây thương tích 40%.

Ngày 13/2, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt Hạ Minh Long (SN 1988, ở huyện Sóc Sơn) 11 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 12/1/2020, Long uống rượu tại nhà một người bạn ở thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Buổi nhậu này còn có Đồng Văn Lư (SN 1987) tham dự.

Do quá chén, Long mâu thuẫn, cãi vã, rồi dùng dao đuổi chém anh Lư. Được mọi người can ngăn, trên đường về nhà, Long và anh Lư lại gặp mặt nhau, cả hai người dùng gạch ném nhau khiến một người bị gãy răng, còn một người bị thương tích ở đầu.

Anh Lư sau đó bỏ chạy vào nhà anh trai ruột của mình là Đồng Công Đạt (SN 1981) rồi gọi điện cho anh Đồng Văn Quân (SN 1977, người cùng thôn) đến giúp giải quyết.

Do còn bực tức về cuộc xô xát nên khi về nhà, Long đã lấy 2 con dao quay lại nhà anh Đạt, mục đích tìm anh Lư đánh nhau. Trên đường đi, Long thấy anh Quân điều khiển xe máy giống xe của Lư nên tưởng nhầm là "đối thủ". Khi Quân đi ngang qua, Long dùng dao chém nhiều nhát, gây thương tích 40% cho nạn nhân.

Bị chém bất ngờ, Quân bỏ chạy vào nhà anh Đạt. Lúc này, anh Đạt đi từ nhà đi ra. Long thấy anh Đạt thì tiếp tục chém, khiến anh Đạt bị thương ở mu bàn tay.

Khoảng 6 tháng sau vụ xô xát, cảnh sát bắt giữ Long để điều tra hành vi giết người.

Tại tòa, bị cáo được các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không đòi bồi thường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.