Saudi Arabia từng ghi 9 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Saudi Arabia được đánh giá trội hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam.
Saudi Arabia được đánh giá trội hơn hẳn so với đội tuyển Việt Nam.
TPO - Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng giữa đôi bên báo hiệu trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo trong chuyến làm khách tới sân Saudi Arabia ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trước Saudi Arabia. Trận đấu diễn ra ngày 2/9 tới.

Để chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam vừa hội quân trở lại hôm 5/8 tại Hà Nội. HLV Park Hang-seo đã gọi 31 cầu thủ cho đợt tập trung lần này. Do dịch COVID-19 nên không có “quân xanh” quốc tế, nhiều khả năng ông Park sẽ để đội tuyển Việt Nam đá tập với các đàn em ở đội U22 Việt Nam.

Trong lịch sử, Việt Nam từng 2 lần gặp Saudi Arabia ở Vòng loại thứ nhất World Cup 2002. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam để thua đối thủ 0-5 và tới trận lượt về, Saudi Arabia tiếp tục giành chiến thắng với tỉ số 4-0. Thành tích của Saudi Arabia ở bảng D, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng rất ấn tượng. Họ thắng 6 trận và chỉ hoà 2 trận, giành 20/24 điểm tối đa. Saudi Arabia ghi 22 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần.

Các thống kê này phần nào cho thấy thách thức đối với đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách sắp tới. Trên thực tế, Việt Nam chưa từng thắng được đội bóng nào trong 6 đội ở bảng B, gồm: Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản.

Theo kế hoạch, ngày 26/8, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia. Kết thúc trận đấu này, thầy trò ông Park sẽ về nước để chuẩn bị cho trận đấu với Úc trên sân nhà Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG