Sau vụ chó cắn du khách nước ngoài, Nha Trang có thể lập đội săn bắt chó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), con chó cắn du khách nước ngoài nhập viện thuộc giống Alabai, có xác nhận nguồn gốc và tiêm chủng. Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cho biết đang tính đến phương án lập đội săn bắt chó thả rông.

Con chó từng cắn nhiều người

Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, cho biết: Con chó cắn du khách nước ngoài sáng 19/2 của hộ ông Đỗ Xuân Tùng (đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) thuộc giống Alabai, có giấy xác nhận nguồn gốc và tiêm chủng. Thời điểm cắn du khách, chó đã bị tuột xích và trước đó con chó này đã cắn nhiều người. “Hiện Phòng Thú y và Phòng Kinh tế TP. Nha Trang đã đến làm việc với hộ nuôi chó tìm hướng xử lý, công an xã đã lập biên bản và chuyển về thành phố. Sau khi sự việc chó cắn du khách xảy ra, chủ của con chó cũng cử người thăm nạn nhân, họ cũng biết được trách nhiệm của mình trong sự việc vừa qua”, ông Dũng cho hay.

Sau vụ chó cắn du khách nước ngoài, Nha Trang có thể lập đội săn bắt chó ảnh 1

Du khách nước ngoài bị chó cắn rách tay tại Nha Trang

Trong lúc đó, ngày 20/2, anh Staker Zachary Paul (18 tuổi, quốc tịch Anh) đã được Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị phẫu thuật thành công sau sự việc bị chó cắn trên đường 23/10, TP. Nha Trang.

Anh Staker Zachary Paul kể lại: Vào sáng 19/2, anh cùng bạn đi trên đường thì bị chó cắn. Quá bất ngờ, lúc này anh phải dùng balo và tay đánh vào đầu và mặt con chó, bên cạnh đó người dân và bạn của anh cũng cố gắng tách con chó ra khỏi người. “Đến bây giờ tôi vẫn còn rất hoảng sợ, tôi dự định du lịch Nha Trang 3 ngày sau đó sẽ quay về Anh. Nhưng toàn bộ kế hoạch phải gác lại vì vụ việc này xảy ra. Hai tay tôi vẫn còn rất đau, tôi mong mình sớm bình phục”, anh Paul kể.

Sau vụ chó cắn du khách nước ngoài, Nha Trang có thể lập đội săn bắt chó ảnh 2

Các bác sĩ phẫu thuật vết thương bị chó cắn cho anh Paul.

Anh Paul cho hay, trong suốt thời gian ở TP. Nha Trang, anh được người dân giúp đỡ ngay khi con chó lao vào cắn. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ cũng hết lòng điều trị. Đây chính là tình cảm đặc biệt mà anh Paul cảm nhận được. Bác sĩ Trần Ngọc Khanh (công tác tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng -Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) đánh giá, bệnh nhân Staker Zachary Paul nhập viện với nhiều vết thương ở tay. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt lọc vết thương để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Hiện bệnh nhân tạm ổn nhưng vẫn đang theo dõi sức khoẻ.

Lập đội săn bắt chó thả rông

Theo ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, trước đây TP. Nha Trang có thành lập mô hình bắt chó thả rông. Tuy nhiên, do không có nơi quản lý chó nên việc áp dụng quy trình tạm giữ xử lý chó cũng rất khó khăn và sau đó mô hình này phải dừng lại. Trong lúc đó, lãnh đạo UBND TP.Nha Trang cho biết đang tính đến phương án thành lập đội bắt chó thả rông để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. UBND TP. Nha Trang cũng chỉ đạo địa phương nghiên cứu thành lập các đội bắt chó, nhưng hiện nay chưa đủ cơ sở, trang thiết bị và nghiệp vụ để thực hiện. Hiện TP. Nha Trang đang chờ Sở NN&PTNT tỉnh hướng dẫn và có kiến nghị lên các cơ quan, ban ngành địa phương.

Sau vụ chó cắn du khách nước ngoài, Nha Trang có thể lập đội săn bắt chó ảnh 3

Con chó dữ cắn du khách nước ngoài tại Nha Trang

Trước mắt, TP. Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, buộc các chủ nuôi chó phải có cam kết không để chó thả rông, chích ngừa đầy đủ cho chó, có rọ mõm bảo hiểm khi đưa chó ra đường và đảm bảo giữ vệ sinh môi trường. Hộ nào vi phạm, cơ quan chức năng địa phương sẽ lập biên bản xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG