Sau trục xuất ngoại giao, Mỹ sẽ trừng phạt kinh tế Nga?

Các nhà ngoại giao Mỹ và gia đình họ lên xe buýt rời Mátxcơva về nước ngày 5/4. Ảnh: Getty images.
Các nhà ngoại giao Mỹ và gia đình họ lên xe buýt rời Mátxcơva về nước ngày 5/4. Ảnh: Getty images.
TP - Theo một số quan chức Mỹ, dự kiến ngày 6/4, một ngày sau khi hàng chục nhà ngoại giao Mỹ bị buộc phải rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Nga, Mỹ sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Ngày 5/4 là hạn chót để 60 nhà ngoại giao Mỹ phải rời Nga nhằm đáp trả lại lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ tuần trước do liên quan vụ điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các lệnh trừng phạt mới sẽ nhằm vào kinh tế và tập trung vào các nhân vật chính trị hàng đầu có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Số lượng người bị trừng phạt chưa được tiết lộ, nhưng có nguồn tin cho rằng, danh sách gồm khoảng 5-6 người đã được Quốc hội Mỹ trình lên Tổng thống Donald Trump.

Tối 3/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sắp ra đi H.R. McMaster kêu gọi Mỹ có những biện pháp cứng rắn hơn để đáp trả lại Nga. Ông nói: “Chúng ta vẫn chưa áp đặt các biện pháp trả giá đầy đủ”. Lời nhận xét này được đưa ra ngay sau khi ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng “ không ai có biện pháp cứng rắn với Nga hơn tôi”. Giới chức Mỹ cho biết, Mỹ muốn nhằm vào các cá nhân bị đưa vào trong danh sách nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị có ảnh hưởng tại  Nga mà Bộ Tài chính Mỹ đã công bố hồi tháng 1. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể sẽ áp lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực tình báo và quốc phòng của Nga.

Theo bà Liz Rosenberg, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, nếu Mỹ có hành động đáp trả cứng rắn như vậy, nó sẽ xoa dịu phần nào sự tức giận của các thành viên Quốc hội và công chúng, những người đang trông đợi vào hành động giữa nhiệm kỳ của ông Trump để xem chính quyền này có tập trung vào giải quyết các mối đe dọa từ Nga hay không. Tính đến nay, hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã bị Mỹ, các nước EU và NATO trục xuất.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.