Sau tiếng nẹt pô, người tử vong, kẻ lĩnh 17 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ vì muốn thị uy với những người dựng nhà tiệc chắn một phần lối đi, bị cáo đã nẹt pô gây mâu thuẫn đánh nhau. Hậu quả khiến một người tử vong, còn bị cáo lĩnh 17 năm tù.

Ngày 27/9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Nghĩa Hiệp (còn gọi là Hiệp Sạc Lô, 48 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 26/12/2020, Huỳnh Minh Hoàng tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cháu mình và dựng nhà tiệc chiếm một phần đường trước nhà (đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Đến 19h42 cùng ngày, Hiệp điều khiển mô tô đi ngang qua, thấy nhà tiệc chắn một phần lối đi nên bị cáo đã nẹt pô và xảy ra cự cãi. Hiệp bị nhiều người dự tiệc sinh nhật xông đến đánh và được can ngăn. Sau đó, bị cáo lên xe chạy đi và hăm doạ sẽ quay lại chém.

Sau tiếng nẹt pô, người tử vong, kẻ lĩnh 17 năm tù ảnh 1
Bị cáo Hiệp tại phiên toà - Ảnh: Kim Hà.

Biết Hiệp sẽ trả thù nên ông Nguyễn Văn Cà Mum và 2 người khác chuẩn bị sẵn gạch, cây làm hung khí để đánh trả.

Đến khoảng 19h54 phút cùng ngày, Hiệp điều khiển xe tới nhà anh Hoàng. Đồng thời, mang theo 2 con dao tự chế và 1 chai xăng.

Sau đó, bị cáo ném chai xăng về phía nhóm Hoàng. Thấy vậy ông Mum cầm cây xông vào đánh Hiệp. Hiệp đỡ được và lấy dao đâm vào vùng ngực khiến ông Mum gục xuống đường. Cùng lúc này, Hoàng tiếp tục cầm cây xông đến đánh Hiệp thì bị y dùng dao đâm trúng vào vùng thái dương bên trái gây thương tích.

Sau vụ hỗn chiến, ông Mum và Hoàng bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng vết thương quá nặng, ông Mum đã tử vong trước khi vào viện. Riêng Hiệp cũng bị thương nhưng không đi bệnh viện mà quay về nhà và ra tự thú sau đó.

HĐXX nhận định, bị cáo vốn có xu hướng sử dụng bạo lực, hung hăng; nhân thân bị cáo xấu, từng có nhiều án phạt tù về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản công dân và trốn khỏi nơi tạm giam”, “Chống người thi hành công vụ”,... nhưng bị cáo không sửa đổi.

Chỉ vì muốn thị uy với những người dựng nhà tiệc trên đường, bị cáo đã nẹt pô gây ra mâu thuẫn, rồi chuẩn bị hung khí nguy hiểm quay lại trả thù. Việc đối đầu bạo lực cả 2 bên đều sai, song sự kích động ban đầu là lỗi của bị cáo dẫn đến cái chết của bị hại.

Tuy nhiên, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiệp mức án 17 năm tù về tội “Giết người”.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".