Sau thử hạt nhân, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 9/9?

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Chính quyền Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 9/9 tới, và giới phân tích nhận định, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày này.

Trước đó vào hôm qua 3/9, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu nhằm “kiểm chứng uy lực và thiết kế cấu tạo bên trong của bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”, theo KBS.

Giới chức quân sự Hàn Quốc tin rằng, Bình Nhưỡng có thể đã đạt được bước tiến mới về công nghệ như thu nhỏ đầu đạn hạt nhân thông qua vụ thử nghiệm ngày 3/9.

Với những động thái cứng rắn, chính quyền Seoul tin rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tương lai gần. Giới quân sự nhận định, ICBM Hwasong-14, loại tên lửa mà Triều Tiên đã hai lần phóng thử nghiệm vào tháng 7, có thể sẽ được đưa vào bệ phóng vào ngày 9/9 tới.

Trong hai vụ phóng trước đó, tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên đã đạt tới độ cao tối đa là 2.800 km và 3.700 km, được đẩy cao góc bắn chứ không được phóng theo góc bắn thông thường.

Cũng có nguồn tin dự đoán, Bình Nhưỡng cũng có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới Hwasong-13 mà nước này công bố bản vẽ phác thảo mới đây.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG