‘Sau thất bại thì sẽ đứng lên và không bao giờ nản chí’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vũ Hoài Nam (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh) được biết đến là startup trẻ với những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên năm thứ ba, sau 5 năm phát triển và nỗ lực không ngừng, hiện anh đang điều hành chuỗi trung tâm tư vấn du học, chuyên về mảng ngoại ngữ và du học, với quy mô lớn.

Hoài Nam từng là Chủ tịch Hội Sinh viên tình nguyện của trường CĐ Nghề cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Đây là tiền đề để chàng trai sinh năm 1996 có điều kiện quan sát, phát hiện ý tưởng và bắt tay vào con đường khởi nghiệp. Hoài Nam cho biết: “Sinh viên trường mình học kỹ sư và rất nhiều bạn muốn đi nước ngoài. Từ nhu cầu đó, mình nảy ra ý tưởng nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. Đến năm thứ ba đại học, mình bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình khởi nghiệp. Và cũng từng là Ủy viên Hội Sinh viên trường nên mình được tạo điều kiện thuê văn phòng của trường, trung tâm AKI hình thành từ đó”.

‘Sau thất bại thì sẽ đứng lên và không bao giờ nản chí’ ảnh 1
Hoài Nam (ngoài cùng bên phải) không ngừng nỗ lực, trau dồi để phát triển doanh nghiệp của mình ngày càng lớn mạnh hơn.

Chàng sinh viên mang trong mình nhiệt huyết, khát khao cháy bỏng để gây dựng thương hiệu của riêng mình. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp của Vũ Hoài Nam khi ấy gặp không ít khó khăn, trắc trở. Đội ngũ nhân sự còn hạn chế và đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài là rào cản với sự phát triển của doanh nghiệp. Để vượt qua được chặng đường gian nên ấy, CEO Vũ Hoài Nam chia sẻ anh luôn đề cao ý chí, sức mạnh nội tại. “Lúc nào mình cũng nhiệt huyết, tinh thần khởi nghiệp luôn cháy trong mình và mình thực sự nghiêm túc với nó. Sau thất bại thì sẽ đứng lên và không bao giờ nản chí”, Hoài Nam nói.

‘Sau thất bại thì sẽ đứng lên và không bao giờ nản chí’ ảnh 2
Hoài Nam là một trong số doanh nhân trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh.

Giờ đây, trải qua 5 năm nỗ lực và gây dựng, Trung tâm Tư vấn du học AKI Bắc Ninh do anh làm chủ phát triển với quy mô và tiềm năng lớn.

Nhìn lại chặng đường đã trải qua, Vũ Hoài Nam cho biết ngoài sự phát triển của “đứa con tinh thần” AKI thì anh cũng học được nhiều bài học lớn để bản thân ngày càng trưởng thành, quyết đoán, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và đồng nghiệp. “Từ khi bắt đầu đến nay, mình học được nhiều thứ. Mình có cơ hội tham gia nhiều hội doanh nghiệp để học hỏi, giao lưu. Hiện tại, mình còn là người sáng lập, người định hướng và cố vấn cho các startup trẻ trên hành trình khởi nghiệp như mình đã trải qua”, Hoài Nam chia sẻ.

‘Sau thất bại thì sẽ đứng lên và không bao giờ nản chí’ ảnh 3
Vũ Hoài Nam cũng từng đối diện và vượt qua nhiều thách thức lớn trên con đường khởi nghiệp.

Anh cho rằng, điều quan trọng nhất với người trẻ khi xây dựng sự nghiệp là tinh thần dám nghĩ dám làm, không sợ thất bại. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần sự cẩn thận. Bản thân phải hiểu thì làm mọi thứ mới chắc chắn. Người trẻ cần linh hoạt giữa mạo hiểm và cẩn thận, tuy nhiên cốt lõi vẫn phải là sự tự tin, hiểu rõ về tất cả những thứ mình có thể làm được. “Muốn khởi nghiệp, trước tiên phải đi làm, làm tốt công việc của mình. Mình phải là người giỏi nghề trước khi khởi nghiệp và khi đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Hãy làm hết khả năng, đừng hời hợt trong bất kì điều gì cả. Mình phải thực sự nghiêm túc và nhiệt huyết với nó", Vũ Hoài Nam chia sẻ về con đường khởi nghiệp của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.