Sau Thái Lan, đến lượt sao gốc Anh của đội tuyển Indonesia từ chối lên đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
Elkan Baggott là tài năng trẻ của bóng đá Indonesia.
Elkan Baggott là tài năng trẻ của bóng đá Indonesia.
TPO - Câu lạc bộ Ipswich Town của Anh thông báo trung vệ Elkan Baggot sẽ không hội quân cùng tuyển Indonesia tham dự 3 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, vì lo ngại đại dịch Covid-19.

Thông tin trên được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Yunus Nusi xác nhận chiều 23/5. Elkan Baggott đã gửi thư điện tử tới PSSI hôm nay xin rút lui khỏi đội tuyển quốc gia.

"Câu lạc bộ Ipswich Town vẫn cần Elkan Baggot thời gian tới. Họ xem UAE là quốc gia đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp", ông Nusi chia sẻ trên trang chủ của PSSI.

PSSI cho biết sẽ tôn trọng với quyết định của đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Anh và bày tỏ sự hối tiếc khi tuyển Indonesia mất đi sự phục vụ của cầu thủ này.

Elkan Baggott, mang trong mình hai dòng máu Anh- Indonesia, là tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá Indonesia. Anh có chiều cao 1m94, dù mới chỉ 19 tuổi. Trung vệ này thuộc biên chế của CLB Ipswich Town, nhưng đang đá cho King's Lynn Town tại giải England National League theo hợp đồng cho mượn.

Elkan Baggott là một trong sáu cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được HLV Shin Tae Yong triệu tập lên tuyển Indonesia chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Ở đợt tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn gọi Ryuji Utomo (Malaysia), Syahrian Abimanyu (Australia), Egypt Maulana Vikri (Ba Lan), Witan Sulaeman (Serbia) và Asnawi Mangkualam (Hàn Quốc).

Indonesia đã hết cơ hội đi tiếp khi đang đứng cuối bảng G với 5 trận thua. Theo lịch, đội bóng xứ vạn đảo sẽ gặp tuyển Thái Lan (3/6), tuyển Việt Nam (7/6) và UAE (11/6).

MỚI - NÓNG