Sau tấn công lực lượng thân Iran, quân Mỹ hứng đòn trả đũa

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 29/6, quân Mỹ ở Rysia bị bắn rốc-két sau khi Tổng thống Joe Biden hạ lệnh không kích các căn cứ của lực lượng thân Iran ở Iraq và Syria.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ nói rằng lực lượng Mỹ bị bắn rốc-két nhưng cũng đã đáp trả bằng nhiều quả rốc-két để tự vệ.

“Không có thương vong nào và tổn thất đang được đánh giá”, Đại tá Wayne Marotto cho biết, nhưng không nói lực lượng nào đã tấn công quân Mỹ.

Các nguồn tin từ Deir al Zor, miền đông Syria, nói rằng một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã bắn vài quả rốc-két xuống khu vực gần mỏ dầu al Omar, nơi lực lượng dân chủ Syria thân Mỹ đang kiểm soát.

Vụ việc lần này cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng và giới hạn hoả lực của Mỹ trong việc kiềm chế các lực lượng thân Iran mà Mỹ cáo buộc đã gây ra hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng phức tạp vào con người và cơ sở vật chất của Mỹ ở Iraq.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Nhà Trắng nói rằng đợt không kích của Mỹ vào các căn cứ ở Iraq và Syria hôm 27/6 là cách hạ thấp rủi ro xung đột.

“Chúng tôi đã có hành động cần thiết và phù hợp để hạn chế rủi ro leo thang, nhưng cũng để gửi đi một tín hiệu rõ ràng và không mơ hồ”, ông Blinken nói với báo chí tại Rome.

Các nhóm vũ trang thân Iran ra tuyên bố nêu tên 4 thành viên của nhóm Kataib Sayyed al-Shuhada mà họ nói là đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ vào biên giới Syria – Iraq và tuyên bố sẽ trả đũa. Nhưng chưa rõ bên nào đã gây ra đợt tấn công vào lực lượng Mỹ vừa qua.

Lo ngại bị kéo vào xung đột Mỹ - Iran, chính phủ Iraq ra tuyên bố chỉ trích Mỹ không kích vào lãnh thổ của họ và cho biết sẽ “nghiên cứu mọi lựa chọn hợp pháp” để ngăn ngừa những hành động như vậy lặp lại. Syria gọi vụ tấn công của Mỹ là “sự vi phạm trắng trợn vào đất của Syria và Iraq”.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Biden chỉ đạo tấn công lực lượng thân Iran kể từ đầu năm nay.

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng lực lượng thân Iran đã thực hiện ít nhất 5 vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở của Mỹ và liên quân ở Iraq kể từ tháng 4.

Chính quyền Biden đang xem xét khả năng khôi phục thoả thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng Iran là một nhân tố xấu ở khu vực vì nước này ủng hộ “những hành vi cực kỳ có vấn đề”, nhưng bà cũng bảo vệ cách Nhà Trắng đang trao đổi ngoại giao với Tehran về thoả thuận ngăn chặn vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.