Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa

TPO - Brittany Jacques cuối cùng đã tìm thấy tình yêu sau nhiều lần thất bại vì quá béo với 116 kg.
Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa ảnh 1 Brittany Jacques (23 tuổi) sở hữu cân nặng lên đến hơn 116kg và ngoại hình quá mập đã tìm được một nửa của mình sau nhiều lần thất bại trong tình yêu. Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa ảnh 2 Bạn trai hiện tại của cô là Matt Montgomery - HLV thể hình bằng tuổi nhưng có số cân nặng chỉ bằng một nửa của cô. Cặp đôi đến từ Canada đã làm quen với nhau trên Facebook từ tháng 8 năm ngoái và nhanh chóng cảm mến và hẹn hò. Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa ảnh 3 Brittany Jacques đã được bạn trai cầu hôn vào cuối tuần qua và hạnh phúc nhận lời. Cô cho biết những người yêu trước đó đều yêu cầu cô giảm cân nếu muốn tiếp tục chuyện tình cảm nhưng cô không làm được. Cô cảm thấy bị chính những người mình yêu kỳ thị về ngoại hình. Ban đầu, Brittany Jacques cũng cố gắng giảm cân nhưng rồi nhận ra rằng như thế là không yêu bản thân mình nên cô quyết định sở hữu vóc dáng tự nhiên, sống tích cực yêu đời và truyền cảm hứng cho những người phụ nữ béo như mình tự tin vào bản thân. Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa ảnh 4 Hình ảnh Brittany Jacques hạnh phúc được bạn trai quỳ gối cầu hôn. Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa ảnh 5 Trong thời gian yêu nhau, họ cũng bị nhiều chê bai về ngoại hình khập khiễng nhưng cả hai vượt qua tất cả để đến với nhau. Matt Montgomery cho biết anh từng yêu phụ nữ gầy nhưng cảm thấy không hạnh phúc. Sau nhiều thất bại, cô gái 23 tuổi nặng gần 120kg có người yêu nặng bằng một nửa ảnh 6 Rất nhiều độc giả để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi dưới bài viết trên Dailymail.
Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.