Sáu người chết vì Covid-19, Mỹ nguy cơ trở thành ổ dịch mới

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được phục trách lực lượng chống Covid-19 ở Mỹ. (Ảnh: AP)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được phục trách lực lượng chống Covid-19 ở Mỹ. (Ảnh: AP)
TPO - Mỹ hôm nay có thêm 4 trường hợp tử vong vì Covid-19 ở bang Washington, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên 6 và khiến bang thuộc vùng tây bắc nước này trở thành tâm dịch của Mỹ. 

Giới chức y tế hạt King của bang Washington báo cáo 3 ca tử vong, còn hạt Snohomish ghi nhận 1 ca tử vong. Giới chức cho biết hầu hết các trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ. 

Nhiều ca nhiễm ở bang này có liên quan đến một cơ sở điều dưỡng ở Kirkland, vùng ngoại ô của TP Seattle ở hạt King, nơi 2 ca tử vong đầu tiên được báo cáo. 

Mỹ đến nay đã ghi nhận tổng số gần 100 ca nhiễm.

Khi gặp lãnh đạo các hãng dược vào chiều 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump  liên tục hỏi họ rằng liệu có thể có vắc-xin “trong vài tháng tới” hay không. Lãnh đạo các doanh nghiệp nhấn mạnh rằng phát triển vắc-xin đòi hỏi phải thử nghiệm qua nhiều bước, nên tốn thời gian. 

Ông Trump dự kiến thăm Viện Y tế quốc gia ở bang Maryland trong ngày 3/3 và trụ sở của Trung tâm phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) ở Atlanta vào thứ 6 tuần này. 

Phó Tổng thống Mike Pence đã họp với các thống đốc về công việc của lực lượng chống dịch của Nhà Trắng mà ông là người đứng đầu. 

Ông Pence cũng thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN hôm Chủ nhật vừa qua rằng Mỹ đang tụt sau các nước khác trong sản xuất và phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19. 

Phó Tổng thống ban đầu nói rằng sẽ có 15.000 bộ xét nghiệm được cung cấp vào cuối tuần, và sẽ có thêm 50.000 bộ nữa trong tuần này, đủ để xét nghiệm cho hàng ngàn bệnh nhân. CDC trước đó cho biết mỗi bộ chẩn đoán có thể xét nghiệm cho 700-800 mẫu của bệnh nhân. 

Nhưng Bộ trưởng dịch vụ y tế và con người Alex Azar cuối tuần qua nói rằng chính quyền Mỹ sẽ phải đủ khả năng xét nghiệm cho khoảng 75.000 người. 

Ông Trump luôn hạ thấp tính nghiêm trọng của Covid-19 tại Mỹ, trong khi dịch bệnh này đã cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người và lây nhiễm cho hơn 90.000 người khắp thế giới. 

Bộ Y tế Trung Quốc thông báo nước này chỉ có thêm 125 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, mức thấp nhất ở Trung Quốc kể tử ngày 20/1. Thêm 31 ca tử vong được xác nhận, tất cả đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Cho đến nay, Trung Quốc có tổng số 80.151 ca nhiễm và 2.943 trường hợp tử vong. 

Sự dịch chuyển của dịch Covid-19 khiến Hàn Quốc, Italia và Iran trở thành ổ dịch mới. Virus này cũng được phát hiện lần đầu tiên ở New York, Mátxcơva và Berlin, cũng như Latvia, Indonesia, Morocco, Tunisia, Senegal, Jordan và Bồ Đào Nha. Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu đã chạm mốc 3.000, số ca nhiễm đạt mốc 89.000 ở tất cả 70 quốc gia. 

Giới chức y tế toàn cầu trấn an dư luận rằng virus này vẫn mối đe dọa có thể kiểm soát. 
“Khống chế là việc khả thi và phải lại ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia”, Tổng giám đốcWHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định.

Trên khắp thế giới, cuộc khủng hoảng này đang đảo lộn thói quen hằng ngày của hàng triệu người. 

Trẻ em ở nhiều nước phải nghỉ học. Những người bị cách ly ở Israel dùng quầy riêng để bỏ phiếu bầu cử. Thủ tướng Đức Angela Merkel bị một Bộ trưởng từ chối bắt tay. Liên Hợp quốc hoãn một hội nghị lớn về phụ nữ, trước đó dự kiến tập hơn 12.000 người từ 193 quốc gia thành viên đến New York trong tuần tới. 

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo kinh tế thế giới sẽ suy thoái trong quý 1 năm nay, lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây hơn chục năm. “Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm và không chắc chắn”, OECD dự đoán. 

Theo theo SCMP, AP
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.