Sáu ngày nghỉ Tết: 112 người tử vong do tai nạn giao thông

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Minh Sơn/Vietnam+)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 7/2 (tức ngày 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thôngđường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; có một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 1 người.

“So sánh với ngày thứ Sáu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 2 vụ (giảm 5,7%), giảm 8 người chết (giảm 33,3%), tăng 3 người bị thương (tăng 8,1%),” ông Thái nhìn nhận. 

Tính chung sau 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. 

Về công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.034 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 985 triệu đồng, tạm giữ 424 phương tiện và 85 giấy tờ các loại.

Bên cạnh đó, ngày 7/2, ông Thái cho biết, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Sau sáu ngày nghỉ tết Nguyên đán, theo đánh giá của ông Thái, tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến rất tích cực. So với cùng kỳ năm 2018 (mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí đó là giảm 54 vụ (giảm 23,3%), giảm 67 người chết giảm (37,3%), giảm 36 người bị thương giảm (19,3%). 

“Đến thời điểm này của dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán đã không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đạt được kết quả này là do lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải đã thực hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, các bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện tốt các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bản thân người tham gia giao thông đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông,” ông Thái nhấn mạnh.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.