Sau một tuần trường ÐH mở cửa: Tỷ lệ sinh viên có mặt tại lớp cao

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo thống kê của các trường ÐH đã mở cửa, sau 1 tuần lượng sinh viên tới lớp học trực tiếp lên đến 95%.

GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết sau tuần đầu đi học tâm trạng của sinh viên vừa phấn khởi, vừa lo lắng. Sinh viên khóa trên tương đối quen vì hơn 2 năm trải qua tình trạng học đan xen trực tuyến, trực tiếp. Sinh viên các ngành Sư phạm năm thứ 3, 4 phải đi thực hành sư phạm nên các em bình tĩnh hơn. Nhưng sinh viên năm thứ nhất, GS Nguyễn Quý Thanh nhận định có vẻ lo lắng, nhất là các em ở ngoại tỉnh, lần đầu xa nhà.

Sau một tuần trường ÐH mở cửa: Tỷ lệ sinh viên có mặt tại lớp cao ảnh 1
Những ngày mở cửa trường của sinh viên trường ÐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Nghiêm Huê

Sáng qua, Ban Giám hiệu trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã đến các địa điểm sinh viên của trường học quốc phòng để nắm bắt tình hình cũng như động viên tinh thần học tập. GS. TS Trần Thị Vân Hoa cho biết sinh viên đều rất vui và chấp hành kỷ cương nền nếp tốt. Thực hiện chủ trương dạy học linh hoạt, GS Hoa cho hay sinh viên nếu là F0 sẽ được các thầy cô gửi lại bài giảng.

Còn giảng viên là F0 sẽ chuyển sang dạy trực tuyến, các lớp học trực tiếp sẽ được nhà trường bố trí giáo viên khác dạy thay. GS Vân Hoa cho hay, ngay tại các trung tâm giáo dục quốc phòng, sinh viên nếu là F0, F1 gần sẽ được tách ra học riêng. Thống kê tình hình sinh viên đi học trực tiếp trở lại, GS Vân Hoa thông tin những ngày đầu có khoảng 80% sinh viên đến lớp. Những em vắng mặt thường có một trong hai lý do là đang bị cách ly, mắc COVID-19 hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin theo quy định.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải cho hay sinh viên rất vui khi trở lại trường, đặc biệt là bạn sinh viên khóa mới. Tuy nhiên cũng còn một số em cũng lo lắng về tình hình dịch bệnh, nhưng nhìn chung các lớp tổ chức học tỷ lệ sinh viên có mặt tại lớp cao từ 90-95%, sinh viên cũng nhận thức tốt về trách nhiệm trong việc trở lại trường học và phải thực hiện việc phòng chống dịch theo quy định.

“Hiện nay số lượng ca mắc mới do COVID-19 tiếp tục tăng cả trong sinh viên và giảng viên, nhân viên phục vụ đào tạo, nên cũng ảnh hưởng đến tâm lý, vì vậy rất cần các cơ quan chức năng có quy định cụ thể hơn đối với trường hợp F1, thời gian cách ly đối với F0 và có hướng dẫn cụ thể hơn để thống nhất giữa các trường trên địa bàn, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch”, PGS Nguyễn Thanh Chương đề xuất.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.