Sáu điều Bác Hồ dạy là di sản quý báu của Công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND.
TP - Sáng 11/3, tại xã Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương...

Theo Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tại khu vực chùa Tứ Giáp thuộc xã Nhã Nam hiện nay từng là nơi Công an khu XII (gồm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Yên, Hồng Gai và Hải Ninh xưa) đóng trụ sở. Năm 1948, tại đây, Giám đốc Công an khu XII Hoàng Mai đã nhận được lá thư của Bác Hồ nêu rõ tư cách người công an cách mệnh. Từ đó, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập, trở thành kim chỉ nam trong mọi hành động.

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng - Tận tụy với nhân dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ” bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 70 năm qua, đã có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, bị thương trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những thành tích, chiến công và kết quả học tập Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tặng tưởng 16 Huân chương Sao vàng, 100 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị của 6 điều Bác Hồ dạy, Bộ Công an đã quyết định xây dựng Khu tưởng niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Điểm nhấn của công trình này là bức phù điêu với diện tích bề mặt 500m2, chiều rộng 52,6m và đỉnh cao nhất là 13,5m... và bức tượng Bác Hồ cao 7m, đặt trên bệ tượng cao 1,2m tại vị trí trang trọng nhất của Khu lưu niệm.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định:  Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô cùng quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, chuẩn mực đạo đức, lối sống, phương châm hành động, biện pháp công tác, thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng đều nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện và phải thực hiện cho bằng được...

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh biên giới, hơn 14.000 cán bộ chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh; trên 5.000 cán bộ, chiến sĩ đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường; hàng chục ngàn cán bộ bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, mang di chứng qua nhiều thế hệ. Ngày nay, lực lượng Công an tiếp tục cống hiến, có nhiều hy sinh, tổn thất để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước. Đó là minh chứng sinh động, rõ nét nhất về kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong suốt 70 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã khẩn trương xây dựng và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân. Đây là công trình có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu săc của Đảng, Nhà nước, của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên, xã Nhã Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân cần phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đến từng cán bộ, chiến sỹ, tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy một cách tự giác, rộng khắp; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những nhân tố tác động tiêu cực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và quần chúng nhân dân, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND  còn diễn ra nhiều hoạt động như Hội trại “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X, Ngày hội đoàn viên với chủ đề “87 năm- tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc”…

MỚI - NÓNG