Sáu đại gia Anh tính ly khai Champions League, tìm việc nhẹ lương cao

0:00 / 0:00
0:00
Sáu đại gia Anh tính ly khai Champions League, tìm việc nhẹ lương cao
TPO - Sáu đội bóng hàng đầu của Ngoại Hạng Anh, ba đội La Liga và ba đội Serie A tính tự lập giải European Super League thay cho Champions League của UEFA.

Theo Daily Mail, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và Manchester City đều bày tỏ ý định tham gia một giải European Super League. Đây được cho là động thái nhằm phản đối kế hoạch cải tổ Champions League của UEFA.

Thể thức mới mà UEFA đưa ra khiến cho các CLB bị vắt kiệt sức khi phải thi đấu số trận nhiều hơn những tiền bản quyền lại không được phân chia công bằng và minh bạch.

Sáu đại gia Anh tính ly khai Champions League, tìm việc nhẹ lương cao ảnh 1

Theo Sky Sport có tổng cộng 12 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu hiện đã đăng ký tham gia giải đấu mới này. Bao gồm nhóm "Big Six" của Anh, Inter, AC Milan, Juventus, Barcelona. Real Madrid và Atletico Madrid. Các đội tham gia sẽ nhận được khoản lót tay và tiền thưởng khổng lồ.

Sự sụt giảm về tài chính của các CLB châu Âu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là một trong những lý do các CLB đó đã quyết định thành lập một giải đấu mới hấp dẫn và mang lại nhiều doanh thu hơn.

Sáu đại gia Anh tính ly khai Champions League, tìm việc nhẹ lương cao ảnh 2

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tỏ ra rất tức giận trước các thông tin về giải đấu mới này. Người đứng đầu UEFA tuyên bố sẽ có những can thiệp pháp lý để ngăn chặn European Super League ra đời.

FIFA và UEFA đều đã đưa ra những cảnh cáo cho các CLB liên quan đến giải đấu này.

“Các câu lạc bộ liên quan sẽ bị cấm thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào khác, ở mọi cấp độ châu lục hay quốc tế, đồng nghĩa với việc các cầu thủ sẽ không có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia của mình”, FIFA và UEFA tuyên bố chính thức về European Super League.

BTC giải Ngoại Hạng Anh cũng đã lên tiếng ủng hộ UEFA. Họ lên án các CLB Anh có ý định “ly khai” đang làm xấu mặt Ngoại Hạng Anh và các đội bóng còn lại, gây ảnh hưởng xấu tới tương lai của giải đấu và sự phát triển của bóng đá Anh nói chung.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.