Sau Đại Công tước Áo, thêm một Hoàng tử dương tính SARS-CoV-2

Hoàng tử Albert II và phu nhân. Ảnh: AP
Hoàng tử Albert II và phu nhân. Ảnh: AP
TPO - Cung điện Hoàng gia Monaco hôm qua, 19/3, thông báo Hoàng tử Albert II đã được xác nhận mắc Covid-19.

Theo Daily Mail, Hoàng tử Albert II (62 tuổi) được xét nghiệm hồi đầu tuần, và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hoàng gia Monaco cho biết sức khỏe Hoàng tử hiện vẫn ổn định, và ông đang tiếp tục làm việc tại tư dinh.

Hoàng tử được theo dõi sức khỏe bởi đội ngũ bác sĩ riêng và các chuyên gia Bệnh viện Princess Grace. Bệnh viện này được đặt tên theo thân mẫu của Hoàng tử - Công nương Grace Kelly.

Ông Albert cũng đã lên tiếng kêu gọi 39.000 công dân Monaco tuân thủ các quy tắc kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Khu vực Địa Trung Hải đã xác nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới trong hôm qua, 19/3. Ca đầu tiên được ghi nhận vào ngày 28/2.

Giải Grand Prix của Monaco đã bị hủy bỏ.

Hiện chưa rõ phu nhân Hoàng tử Albert II - Công chúa Charlene đã được xét nghiệm Covid-19 hay chưa. Bà Charlene - cựu vận động viên Olympic người Nam Phi, 42 tuổi - kết hôn với Hoàng tử hồi năm 2011.

Cung điện Hoàng gia Monaco cam kết sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về tình trạng của Hoàng tử Albert II.

Trước đó, hôm 17/3, ông Karl von Habsburg - Đại công tước Áo - đã được xác nhận mắc Covid-19 và đang được cách ly. Ông là nhân vật hoàng gia đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán mắc Covid-19.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.