Sau Bin Laden, thủ lĩnh tối cao IS vào tầm ngắm của CIA

Giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: AFP
Giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: AFP
TPO - Nhân kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan khẳng định việc tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng quan trọng không kém như với Bin Laden.

Đồng thời, ông John Brennan cảnh báo Lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS không chỉ là một tổ chức mà còn là “hiện tượng”. Ông nhấn mạnh, việc tiêu diệt thủ lĩnh tối cao sẽ gây “ảnh hưởng lớn” cho tổ chức này.

Theo AFP, lời cảnh báo trên được đưa ra hôm 1/5, ngay trước lễ kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden.

Trả lời phỏng vấn trên đài NBC (Mỹ), Giám đốc CIA John Brennan cảnh báo Al-Qaeda vẫn còn là một mối đe dọa trong khi IS không chỉ là một tổ chức khủng bố mà còn là một hiện tượng.

“Chúng ta đã tiêu diệt phần lớn mạng lưới Al-Qaeda song tổ chức này vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Bởi vậy, chúng ta phải tập trung vào những gì tổ chức này có thể làm. Và bây giờ, hiện tượng mới (IS) sẽ là thách thức với chúng ta trong vài năm tới”, ông Brennan nói.

Ngoài ra, ông Brennan cho hay, việc tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng quan trọng không kém như với Bin Laden.

“Hắn ta đóng vai trò quan trọng và chúng ta sẽ phá tan IS. Chúng ta phải tiêu diệt kẻ cầm đầu, chỉ thị tổ chức này tiến hành các vụ tấn công kinh hoàng. Nếu chúng ta giết được Baghdadi, tôi nghĩ việc này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tổ chức IS. Tuy nhiên, mạng lưới của bọn chúng rất rộng, không chỉ là một tổ chức mà là một hiện tượng. Chúng không chỉ hoành hành ở Syria, Iraq mà còn ở Libya, Nigeria và các quốc gia khác. Chúng ta sẽ phải tập trung phá hủy tất cả mạng lưới của chúng”.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt Bin Laden tại Pakistan vào ngày 2/5/2011.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.