Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với diện tích lên tới hàng ngàn hecta, thành phố mới Nhơn Trạch được kỳ vọng sẽ là khu đô thị đáng sống, sầm uất với hàng chục dự án quy mô. Thế nhưng, trải qua 5 lần sốt đất, thành phố mới lớn nhất khu vực phía Nam đang bị lãng quên, trong cảnh đìu hiu vắng vẻ.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 1 Thành phố mới Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được phê duyệt năm 1996 với diện tích hàng ngàn héc-ta, kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị sầm uất của tỉnh Đồng Nai cũng như là đô thị vệ tinh phía đông của TPHCM.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 2 Sau khi có hủ trương, Đồng Nai đã đầu tư nguồn vốn khá lớn để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất… tạo nên một khu đô thị Nhơ Trạch hiện đại vào thời điểm lúc bấy giờ.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 3 Hạ tầng được đầu tư bài bản.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 4 Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản ở nhiều nơi, đặc biệt là ở TPHCM tập trung đầu tư các dự án bất động sản, tạo nên cơn sốt nhà đất, khiến giá nhà đất tại đây có thời điểm lên cao ngất ngưởng.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 5
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 6 Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, khu đô thị Nhơn Trạch trở nên đìu hiu, vắng vẻ như một thành phố bị lãng quên.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 7 Cụ thể, năm 1996, khi huyện này được phê duyệt quy hoạch lên thành phố, là đô thị loại II với dân số dự kiến đến năm 2020 khoảng 500.000 người cho diện tích 8.000ha. Ngay lập tức, hàng chục doanh nghiệp đổ dồn về đây làm khu đô thị, khu dân cư.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 8 Nhơn Trạch được mệnh danh là “thành phố” nằm trong lòng khu công nghiệp nhưng khoảng 10 năm nay, huyện này được giới đầu tư bất động sản gọi là thành phố “ma”.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 9 Theo UBND huyện Nhơn Trạch, vào năm 2014 đã có 86 dự án bất động sản được thỏa thuận địa điểm.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 10 Thế nhưng, hiện nay Nhơn Trạch vẫn chỉ có 86 dự án khu dân cư, trong đó có 18 dự án đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh, 6 dự án đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 9 dự án đã bồi thường và giao xong đất, 15 dự án đang bồi thường và giao đất một phần, 38 dự án đang lập thủ tục đầu tư, quy hoạch, bồi thường.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 11 Có nghĩa, gần 20 năm kêu gọi đầu tư thì tại Nhơn Trạch chỉ có 18 dự án bất động sản đủ điều kiện kinh doanh, bán sản phẩm ra thị trường. Còn lại đều được liệt vào diện dự án “chết” hoặc vượt quá thời hạn đầu tư.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 12 Đáng nói, hầu hết các dự án đã bán sản phẩm lại rơi vào cảnh đô thị “ma” hoặc bỏ hoang, dùng để trồng keo tràm.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 13 Những dự án đình đám ở Nhơn Trạch là khu đô thị Đông Sài Gòn do công ty con của Tín Nghĩa Corp là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (NIC) với tổng mức đầu tư dự kiến là 6 tỷ USD, quy mô hơn 940ha cũng đang dang dở.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 14 Hay tại những dự án của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tập đoàn Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD), Công ty Đệ Tam... đã hình thành gần 20 năm nay, nhưng chỉ lô nhô vài nóc biệt thự xây dở, trở thành bãi chăn thả gia súc.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 15 Còn dự án khu dân cư của Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Miền Nam (Suzicorp) rộng gần 41ha trên địa bàn 2 xã Phước An và Long Tân có quy hoạch 1/500, được triển khai từ tháng 4/2009 nhưng đến nay vẫn chưa có hạ tầng.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 16 Khu dân cư Phước An-Long Thọ của HUD với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng đã được phân lô, hoàn thiện về điện nước cũng chịu chung số phận bị bỏ hoang.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 17 Ở Nhơn Trạch còn có khu đô thị Phước An rộng 150ha, Khu đô thị Sunflower rộng 150ha và hàng chục dự án khác có quy mô từ một vài đến vài chục ha.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 18 Phần lớn dự án hình thành cách đây đã 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có dân về ở.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 19 Hạ tầng là yếu tố khiến hàng loạt doanh nghiệp chết chùm ở Nhơn Trạch.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 20 Trên thực tế, huyện Nhơn Trạch chỉ cách quận 2 và quận 9 của TP.HCM một con sông nhưng giá đất chỉ bằng 1/5-1/3 so giá đất của các quận này. Nguyên nhân là không có hạ tầng kết nối, thiếu tiện ích và hạ tầng xã hội.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 21 Nhiều chuyên gia cho rằng, tương lai của thị trường bất động sản Nhơn Trạch phụ thuộc rất lớn vào việc xây cầu Cát Lái.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 22 Phải xây được cây cầu này thì mới cứu được Nhơn Trạch thoát khỏi ám ảnh đô thị “ma” như hiện tại. Còn với hạ tầng hiện nay thì chưa nói trước được gì.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 23 Không chỉ nhà phố, đất nền mà ngay cả chung cư ở Nhơn Trạch cũng lâm vào cảnh bỏ hoang.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 24
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 25 Ý tưởng về xây dựng cầu thay thế phà Cát Lái nối quận 2 của TPHCM với Nhơn Trạch cũng đã có từ gần 20 năm trước.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 26 Cho đến nay, việc xây cầu Cát Lái chỉ là câu chuyện mượn cớ tạo “sóng” hoặc thoát hàng của dân đầu cơ, còn vẫn chưa có gì cụ thể, thời điểm khởi công, hình thức đầu tư…
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 27 Vấn đề của Nhơn Trạch là thiếu hạ tầng kết nối với TPHCM. Do đó, cần đẩy nhanh việc xây cầu Cát Lái. Xa hơn là khi hệ thống đường cao tốc Long Thành-Bến Lức, vành đai 3 Tân Vạn-Nhơn Trạch và cầu cảng Phước An nối Vũng Tàu phải đi vào hoạt động thì mới kéo dân về ở được. Còn hiện tại, Nhơn Trạch như một ốc đảo.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 28 Ở Nhơn Trạch, nhan nhản số điện thoại rao bán đất kiểu này.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 29 Nhiều khu đô thị còn chưa nên hình hài.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 30 Làm nơi chăn thả trâu bò.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 31 Nhiều dự án đã được thay tên đổi chủ, có dòng tiền từ các quỹ đầu tư nước ngoài nhưng cũng không có dân về ở.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 32 Nguyên nhân sâu xa hơn, theo HoREA, hiện nay các đô thị vệ tinh kế cận Sài Gòn đang xuất hiện rất nhiều, có thể kể đến các dự án ở Cần Giuộc, Bến Lức, Đồng Nai, Bình Dương, thậm chí xa hơn...
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 33 Các cuộc thăm dò của HoREA cho thấy, có khoảng 10% nhu cầu ở thật, còn lại là đầu tư. Với đại đa số người mua chỉ để đầu tư, đây là nguy cơ vỡ trận vì có thể tạo ra các dự án bị bỏ hoang. Các đô thị lớn không có người ở, nếu chỉ bán bằng mọi giá để tìm kiếm lợi nhuận sẽ là tai họa cho thị trường. Điều cần quan tâm nhất hiện nay là làm sao lôi kéo được cư dân về ở và việc này đòi hỏi các chủ đầu tư phải có gói giải pháp đồng bộ.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 34 Muốn thu hút người ở thật về các đô thị vệ tinh thì phải xây dựng nhiều tiện ích, dịch vụ cho dự án, đồng thời hạn chế số lượng sản phẩm bán ra cho cùng một người.
Sau 5 lần sốt đất, đô thị lớn nhất phía Nam trở thành hoang tàn ảnh 35 Hiện nay, nhiều tập đoàn bất động sản hướng về vùng vệ tinh của Sài Gòn để phát triển các dự án cực lớn, quy mô khu đô thị. Tuy nhiên, người dân mua nhà đất tại các tỉnh vùng ven không chỉ cần nhà ở mà còn cần tiện ích, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội như điện, đường, trường, trạm (bệnh viện), trung tâm mua sắm, chợ, thậm chí là chùa chiền, nhà thờ... Do đó, chủ đầu tư phải nhận ra rằng họ không chỉ bán căn nhà đẹp hay biệt thự có nhiều mảng xanh, sông nước bao quanh mà còn phải “thổi hồn sống” vào khu đô thị, tức là cung cấp các dịch vụ, tiện ích đi kèm phục vụ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.