Sau 21 ngày phục vụ khu cách ly, tình nguyện viên viết thư xin tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 21 ngày phục vụ trong khu cách ly tập trung, dù rất vất vả nhưng các tình nguyện viên viết tâm thư đầy xúc động xin được tiếp tục ở lại phục vụ. Hình ảnh tình nguyện viên lên đường đến hỗ trợ tuyến đầu dưới cơn mưa tầm tã khiến mọi người cảm động.

Anh Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, vừa tổ chức lễ ra quân đưa các tình nguyện viên đến khu cách ly phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài 13 tình nguyện viên mới đăng ký tham gia lần đầu có 17 tình nguyện viên viết đơn xin được tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu với hy vọng góp sức mình giúp tỉnh nhà nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Sau 21 ngày phục vụ khu cách ly, tình nguyện viên viết thư xin tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu ảnh 1
Sau 21 ngày phục vụ khu cách ly, tình nguyện viên viết thư xin tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu ảnh 2

Các tình nguyện viên vào khu cách ly hỗ trợ tuyến đầu

“Thật xúc động khi đọc được những dòng tâm tư của các bạn tình nguyện viên. Phục vụ trong khu cách ly, khu phong tỏa suốt thời gian dài trong điều kiện hết sức vất vả, khó khăn. Thế nhưng, các em tha thiết xin được tiếp tục góp sức mình với hy vọng tỉnh nhà nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã lan tỏa khắp nơi trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung”, anh Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một chi sẻ.

Tâm thư xin tiếp tục phục vụ tuyến đầu, tình nguyện viên Châu Ngọc Quỳnh Trâm (SN 1991) nói: “Khi tham gia phục vụ tuyến đầu, em mới thấy sự vất vả, nguy hiểm thế nào của đội ngũ y, bác sĩ. Em cảm nhận được những người đang phải cách ly không tránh khỏi chút hoang mang, lo lắng. Em muốn được chăm sóc, chia sẻ để phần nào họ được an ủi, vui vẻ vượt qua thời gian khó khăn nhất. Em xin được chấp thuận cho phép phục vụ tuyến đầu để có cơ hội giúp đỡ người dân đang phải cách ly”.

Sau 21 ngày phục vụ khu cách ly, tình nguyện viên viết thư xin tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu ảnh 3

Tình nguyện viên sau khi hết thời gian tham gia 21 ngày đã viết tâm thư xin được ở lại cống hiến

Tương tự, với mong muốn được tiếp tục tham gia phục vụ tuyến đầu, tình nguyện viên Hà Thị Ngọc Châu viết thư, nội dung có đoạn: “Em tình nguyện tham gia tuyến đầu từ ngày 21/6. Suốt thời gian này, tất cả lực lượng làm nhiệm vụ đã trải qua vô vàn khó khăn, nguy cơ cao nhiễm dịch. Khoác lên chiếc áo xanh của Đoàn, em luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Xin tổ chức cho phép em được tiếp tục cống hiến để tỉnh nhà sớm vượt qua khó khăn của đại dịch”.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.062 ca mắc COVID-19, 4 trường hợp tử vong. Trong đó, 400 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 1.222 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung, 343 trường hợp phát hiện trong các khu phong tỏa.

Clip: Xúc động hình ảnh tình nguyện viên lên đường phục vụ tuyến đầu dưới cơn mưa lớn

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hàng trăm khu vực bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến các ca mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.