'Sát thủ' Willian săn hat-trick ở đại chiến M.U - Chelsea

'Sát thủ' Willian săn hat-trick ở đại chiến M.U - Chelsea
Sau màn trình diễn tuyệt vời trong trận lượt đi Champions League trước Barcelona, tiền vệ Willian của Chelsea hướng đến trận gặp M.U với một tham vọng lớn lao: Săn tìm một cú hat-trick!

Willian cho biết: “Tôi sẵn sàng ghi thật nhiều bàn thắng. Tôi nghĩ, cú hatrrick mà tôi mong muốn rồi cũng sẽ sớm xảy ra mà thôi. Tôi gần như đã lập được một cú hattrick khi đấu với Hull City hồi thứ Sáu tuần trước và trong trận đấu với Barcelona cũng vậy (nếu cột dọc không từ chối 2 cú sút ngoạn mục của Willian)”.

“Tất nhiên, thi đấu ở Premier League so với đấu trường Champions League là hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể duy trì đẳng cấp này, hành quân đến Old Trafford và chơi một trận cầu tuyệt vời khác nữa. Chúng tôi phải thể hiện một cách chơi bóng tương tự trước MU như từng thể hiện trước Barcelona”.

Willian đã ghi được 11 bàn thắng cho Chelsea mùa này. Anh cũng đã có 7 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Nhìn vào Willian, người ta thấy một mẫu cầu thủ bền bỉ và dũng cảm, có thể có thời điểm anh chơi không tốt nhưng xét toàn cục trong cả một mùa giải, cả từ khi còn thi đấu dưới “triều đại” của Jose Mourinho, Willian luôn là cầu thủ ổn định nhất, được ra sân nhiều nhất và chơi tận hiến nhất, không cần biết những mâu thuẫn ở môi trường xung quanh.

Chính màn trình diễn trên sân của Willian mới là yếu tố quyết định đến việc anh có được hiện diện thường xuyên trên sân đấu hay là không, chứ không phải “những công lao trong quá khứ”, và Antonio Conte cũng vừa có trải lòng về chuyện này, ông ghét ai đánh giá cách hành xử của ông dành cho Willian trong thời gian qua…

“Các bạn có nghĩ là tôi ngu hay không khi xếp Willian trên băng ghế dự bị? Tôi đã cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất cho CLB. Có lẽ mùa trước chúng tôi giành ngôi vô địch, hay tôi quên điều gì đó? Giờ đây, cậu ấy hiện diện trên sân vì cậu ấy xứng đáng được thi đấu. Đó chắc chắn không phải những hối tiếc trong quá khứ. Nếu một cầu thủ xứng đáng được ra sân thi đấu, chúng tỏ trong các buổi tập rằng anh ta đang ở trong trạng thái tốt nhất, và muốn cống hiến cho cả nỗ lực phòng ngự, thì anh ta được ra sân. Nếu không, hãy ngồi trên băng ghế dự bị, ngồi trên khán đài”, Conte mạnh mẽ cho biết.

“Điều này không chỉ áp dụng cho một cầu thủ mà còn cho tất cả mọi cầu thủ của tôi. Đây là điều xây dựng nên tâm lý chiến thắng. Không cần biết một cầu thủ có hạnh phúc hay không hạnh phúc với chuyện anh ta cho được thi đấu hay là không. Điều đó không là vấn đề. Tôi luôn phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội bóng. Cậu ấy đang được tung ra sân đấu và chơi bóng và tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Willian xứng đáng được chơi xuất phát ở những trận đấu vừa qua và đã chơi tốt. Tôi cũng đã có những lựa chọn tuyệt vời và tôi muốn tán dương điều đó:”, Conte cho biết thêm.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.