Sạt lở ‘uy hiếp’ nhiều nhà dân tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sạt lở dài 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 5 mét làm đổ sụp 135 m2 đất xuống kênh tại tỉnh Đồng Tháp gây ảnh hưởng đến lưu thông và ‘uy hiếp’ nhiều nhà dân.
Sạt lở ‘uy hiếp’ nhiều nhà dân tại Đồng Tháp ảnh 1

Hiện trường sạt lở

Sạt lở trên tuyến bờ Tây kênh Cần Lố, đoạn chợ Nhị Mỹ thuộc xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 12/5 dài 30m, sâu vào bờ từ 4 - 5 m. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng "uy hiếp" 5 căn nhà của người dân; 135 m2 đất tại khu vực sạt lở bị rơi xuống kênh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông vì mặt đường bờ Tây kênh Cần Lố chỉ còn rộng hơn 1m.

Sạt lở ‘uy hiếp’ nhiều nhà dân tại Đồng Tháp ảnh 2

Hiện trường sạt lở

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Cao Lãnh và xã Nhị Mỹ đến hiện trường kiểm tra. Đồng thời, chính quyền địa phương làm rào chắn cảnh báo sạt lở, tạm thời cấm phương tiện xe qua lại nhằm hạn chế sạt lở thêm cũng như để đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực sạt lở.

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh cho biết, trước mắt, địa phương sẽ nhanh chóng thực hiện gia cố tạm thời bằng biện pháp đóng cừ, thả bao cát nhằm giúp ổn định chân bờ, ngăn chặn tình trạng sạt lở thêm. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực sạt lở, UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành có liên quan xem xét hỗ trợ địa phương khảo sát thực tế, cũng như kinh phí để khắc phục khu vực sạt lở và khu vực có dấu hiệu sạt lở trên địa bàn xã Nhị Mỹ.

MỚI - NÓNG