Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài

TPO - Chiều 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H. Phong Điền, TT-Huế) đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Ngoài ra 19 người là công nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 cũng đã được canô đưa về bờ.
Tim kiếm nạn nhân

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

  •  Video: Dùng trực thăng cứu hộ ở Rào Trăng 3

14/10/2020 10:22

Clip Cận cảnh đường vào hiện trường.

14/10/2020 10:24

Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại trụ sở UBND xã Phong Xuân để chỉ đạo công tác tiếp cận các điểm sạt lở và thủy điện Rào Trăng 3. Hình ảnh từ ban chỉ huy tiền phương lúc này.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 1

14/10/2020 10:28

Sáng 14/10, Sư đoàn Không quân 372 (đóng tại Đà Nẵng) điều động 2 máy bay trực thăng ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) để tham gia tìm kiếm 30 nạn nhân tại Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.
Sư đoàn Không quân 372 sẽ cùng một số chỉ huy đơn vị đang có mặt ở sở chỉ huy tiền phương (đóng tại xã Phong Xuân) để họp bàn về phương án tiếp cận hiện trường. Việc tìm kiếm người mất tích tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 đang triển khai rất khẩn trương. 
Chiều 13/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm vừa có báo cáo nhanh về sự cố nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Văn phòng Ủy ban Quốc gia cho biết, lúc 12 giờ ngày 12/10, một người dân gọi điện thoại trực tiếp cho ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo vụ việc xảy ra ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Thành phần đoàn 21 người, gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 2 Hiện có 30 người ở thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc. Trong đó có 17 công nhân và 13 người trong đoàn cứu hộ.

Đoàn công tác xuất phát lúc 14 giờ cùng ngày từ huyện ủy huyện Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng 3. Lúc 16 giờ đến ngầm tràn sâu trên đường 71, ô tô không qua được. 

Vì vậy, Đoàn công tác để lại ô tô, đi bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 cách đó khoảng 13km. Đến 21 giờ cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Thông tin báo về tỉnh lúc 22 giờ cùng ngày là Đoàn dừng nghỉ tại nhà Kiểm lâm, nhà có 4 gian (3 gian nghỉ, 1 gian bếp).

Lúc 0 giờ ngày 13/10, nghe tiếng nổ lớn, sụt toàn bộ núi, đất đá trùm lên tòa nhà Đoàn công tác đang nghỉ. Theo thông tin ban đầu, 8 người thoát được ra ngoài, 13 người hiện còn mất tích (trong đó có 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương).

14/10/2020 10:36

Quân đội huy động máy bay, chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường vụ thuỷ điện Rào Trăng 3

Sáng 14/10, tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ miền Trung, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) rất khó khăn. Lực lượng quân đội huy động cả máy bay trực thăng, chó nghiệp tham gia cứu hộ cứu nạn.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, nắm được thông tin thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đoàn công tác, gồm có lãnh đạo tỉnh, lực lượng quân đội để khảo sát tình hình. Thành phần đoàn công tác gồm 26 người, xuất phát từ huyện Phong Điền lúc 14 giờ ngày 12/10.

Tuy nhiên, do quá trình đi đường bị sạt lở, đến ngầm tràn trên đường 71, ô tô không qua được, nên đoàn quyết định đi bộ vào vào thuỷ điện Rào Trăng 3 cách đó 13 cây. Trong đó, có 21 người đi tiếp, 5 người ở lại.

“Có 21 người đi tiếp và dừng nghỉ ở nhà nghỉ của Trạm Kiểm lâm số 7. Đến 0 giờ ngày 13/10, toàn bộ quả núi sạt xuống, vùi lấp toàn bộ khu nhà nghỉ của trạm kiểm lâm, 8 người may mắn thoát ra, hiện còn 13 người mất tích" - Đại tá Nguyễn Xuân Dũng nói. 

Về 13 người mất tích, theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng có 11 người là bộ đội, 1 phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền và 1 phóng viên. 

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục, Bộ Quốc phòng cũng có công điện chỉ đạo các lực lượng ứng cứu.

Tại hiện trường đã thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Thanh Xuân (huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Trung tướng Nguyễn Tân Cương (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) trực tiếp vào Thừa Thiên - Huế chỉ đạo.

"Tại hiện trường hiện có 642 người tham gia ứng cứu, 93 phương tiện, trong đó có 43 ô tô, 2 ca nông, 45 máy xúc, máy ủi, và 3 máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn.

Đến chiều qua, các lực lượng cứu hộ đã san, gạt thông được 10 km đường, cách vị trí nhà Kiểm lâm bị vùi lấp khoảng 2 km.

“Trong sáng nay, các lực lượng tập trung đẩy nhanh tiến độ để tiếp cận nhà kiểm lâm bị vùi lấp, tổ chức tìm kiếm 13 người mất tích; tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tổ chức tìm kiếm số công nhân bị mất tích”, Đại tá Dũng nói.

Ngoài ra, theo đại diện Bộ đội Biên phòng, liên quan đến vụ thuỷ điện Rào Trăng 3, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, 1 giờ sáng nay, 6 chiến sỹ, 3 chó nghiệp vụ và một số phương tiện vào hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến cuối giờ chiều nay, đoàn hỗ trợ của Bộ đội biên phòng sẽ có mặt ở khu vực nhà kiểm lâm, Rào Trăng 3.

PV Phạm Anh

14/10/2020 11:05

  •  Video: Dùng trực thăng cứu hộ ở Rào Trăng 3

14/10/2020 12:31

14/10/2020 12:33

Trạm 67 bị vùi lấp không còn dấu vết

Theo Dân Trí, lực lượng công binh đã mở đường vào đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) - nơi 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn khi đang dừng chân nghỉ tại đây đã bị núi sạt lở vùi lấp. Hiện tại trạm đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu vết.

Công tác tìm kiếm tại đây bắt đầu được triển khai.

14/10/2020 12:35

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 4 Lúc 10h, 2 chuyến bay chở hàng cứu trợ vào các nhà máy thủy điện. Các lực lượng đang tiếp cận điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67, tuy nhiên, do lượng đất đá rất lớn gây khó khăn trong công tác xử lý. Khi khơi thông đường, chó nghiệp vụ sẽ được đưa vào hiện trường để tham gia cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Vnexpress

14/10/2020 14:06

Điều phương tiện làm cao tốc mở đường vào thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 14/10, tất cả phương tiện của các nhà thầu thi công cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được điều động vào mở đường tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm những người mất tích.

Theo đó, chiều tối 13/10, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đã trực tiếp tới Sở chỉ huy tiền phương tham gia phối hợp chỉ đạo mở đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 (nơi 13 người của đoàn cứu hộ mất tích) và thủy điện Rào Trăng 3 (nơi nhóm công nhân xây dựng thủy điện vẫn chưa có thông tin), thuộc huyện Phong Điền (Huế).

Ông Thọ đã yêu cầu Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh huy động toàn bộ phương tiện, máy móc đang thi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tới khu vực sạt lở để dọn dẹp, mở đường vào các khu vực tìm kiếm.

PV Lê Việt

14/10/2020 14:30

14/10/2020 15:31

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn

Theo Báo Công an Đà Nẵng, khoảng 13 giờ chiều 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H. Phong Điền, TT-Huế) đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Thi thể này được lực lượng cứu hộ cứu nạn phát hiện ở khu vực phía dưới thủy điện Rào Trăng 3 và dùng thuyền chở về lòng hồ thủy điện Hương Điền tại xã Hương Bình, TX Hương Trà, TT- Huế.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 6 Lực lượng chức năng đưa thi thể của nạn nhân ra khỏi rừng. Ảnh: Q.H
Thi thể ban đầu được xã định là của nạn nhân tên Nghĩa (quê Thanh Hóa), phụ trách bộ phận cẩu tháp của công trình, sẽ được đưa về bệnh viện đa khoa Bình Điền (Hương Trà) để cơ quan pháp y thực hiện các thủ tục theo quy định.
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 7 Theo lời kể của những công nhân thoát nạn, ngay trong đêm phát hiện ra những nguy hiểm tại công trình, họ đã cùng nhau cắt rừng khỏi thủy điện Rào Trăng 3, đi bộ khoảng 10km băng qua thủy điện Rào Trăng 4. Trong số này có 2 chuyên gia người Ấn Độ mới đến làm việc từ 1-2 tháng. Ảnh: Q.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Thiên Định từ rạng sáng đã cùng lực lượng công an tỉnh đi từ lòng hồ thủy điện Hương Điền để tiếp cận hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ngay sau khi đưa thi thể đầu tiên ra khỏi rừng, ông Định yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng đưa 19 người công nhân thoát nạn theo đường sông về lòng hồ thủy điện Hương Điền. Lực lượng công an đã đón và đưa số người này về tại tại trụ sở Cty Thủy điện Rào Trăng 3 đóng tại khu An Cựu City, TP Huế để theo dõi sức khỏe, hỗ trợ y tế và ổn định tâm lý.

14/10/2020 18:11

Những hình ảnh đầu tiên ở hiện trường vụ sạt lở khiến 13 người mất tích. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

14/10/2020 21:14

Sáng nay, máy bay trực thăng của quân đội chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, cùng nhiều hàng tiếp tế bắt đầu xuất phát đến các địa điểm cần ứng cứu khẩn cấp nêu trên. Tại thủy điện Rào Trăng 4, hiện có 40 công nhân, cán bộ kỹ thuật từ thủy điện Rào Trăng 3 đến lánh nạn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 9

Đến tối qua, thông qua mạng vô tuyến, lực lượng chức năng kết nối được nơi này và được biết, lương thực nhu yếu phẩm dành cho những người này đã cạn kiệt. Tối 13/10, đã có 5 công nhân trú tại đây được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bình Điền (thị xã Hương Trà) do bị thương khi di chuyển lánh nạn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 10

Trước đó, Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đặt ở trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo tổ chức triển khai các phương án để sớm tiếp cận hiện trường vụ lở đất ở khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Tiểu khu 67 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài ảnh 11

Cùng với đường bộ, đường thủy, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở làm 30 người gặp nạn (gồm công nhân và cán bộ cứu nạn) bằng máy bay trực thăng đã được ban chỉ đạo đặt ra. Hôm nay, ở Huế trời đã tạnh mưa một số nơi, trời khá quang đãng, nên phương án sử dụng máy bay trực thăng đã được áp dụng.

MỚI - NÓNG